Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm chúc mừng lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm chúc mừng lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.

Triển khai quyết định hợp nhất 2 cơ quan truyền thông

Ngày 28/10, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước, trên cơ sở hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước.

Theo đó, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của địa phương, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước hoạt động với 4 loại hình báo chí gồm: Báo in có các ấn phẩm (Bình Phước và Tin ảnh phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số); Báo điện tử Bình Phước (www.baobinhphuoc.com.vn); Báo nói (Kênh phát thanh Bình Phước - BPTV);

Báo hình gồm 3 kênh truyền hình: Kênh Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (BPTV1 - phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương), Kênh Khoa học - Giáo dục - Thông tin giải trí (BPTV2), Kênh Thiếu nhi (BPTV3-ANT).

Về nhân sự, sau khi hợp nhất, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước có 243 người. Trong đó Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước có 175 người, Báo Bình Phước có 61 người và Tạp chí Khoa học thời đại có 7 người.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước giữ chức vụ Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước;

Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước gồm các đồng chí: Phan Văn Thảo - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, Đoàn Như Viên - Tổng Biên tập Báo Bình Phước, Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, Cao Minh Trực - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho biết, việc sáp nhập của 2 cơ quan báo chí của tỉnh là phù hợp với xu thế của thời đại và phù hợp với sự chỉ đạo của Đảng từ Trung ương đến địa phương.

Đây là điều kiện để người làm báo tập trung xây dựng và phát triển báo chí theo hướng đa phương tiện, hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cũng mong muốn tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, viên chức, nhân viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đoàn kết, chung tay xây dựng cơ quan báo chí tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước.

Tin bài liên quan