Một phiên họp toàn thể của Quốc hội khóa XV.

Một phiên họp toàn thể của Quốc hội khóa XV.

Triệu tập Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

0:00 / 0:00
0:00
Đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên khối lượng công việc cũng nặng nề, đặc thù hơn các kỳ họp khác, đặc biệt là Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, khai mạc vào ngày 23/10/2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 29/11/2023.

Trong thông báo vừa được gửi tới các vị đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023. Đợt 2 từ ngày 20/11 đến ngày 29/11/2023.

Bên cạnh những nội dung đã được chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung 3 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại 1 Kỳ họp: dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao.

Các Đoàn đại biểu Quốc hội, được đề nghị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 13/10/2023 để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị các vị đại biểu gửi phiếu chất vấn đến Tổng Thư ký Quốc hội để chuyển đến người có trách nhiệm trả lời và tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên khối lượng công việc cũng nặng nề, đặc thù hơn các kỳ họp khác, đặc biệt là Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Theo dự kiến chương trình gửi kèm thông báo triệu tập kỳ họp, từ 16h ngày 24/10 Quốc hội bắt đầu công việc này với việc biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm, sau đó thảo luận ở đoàn.

Sáng 25/10 Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín, Chiều cùng ngày Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Tại Kỳ họp thứ sáu này, Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội được tiến hành theo Nghị quyết 96 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ năm. Theo Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, những chức danh được bầu và phê chuẩn từ 1/1/2023 (trong năm lấy phiếu tín nhiệm) sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, tại lần lấy phiếu tín nhiệm này, Quốc hội sẽ không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh.

Cả 5 vị đều được Quốc hội bầu, phê chuẩn bổ nhiệm trong năm 2023. Như vậy sẽ còn 44 người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ sáu tới.

Cũng theo quy định tại Nghị quyết 96 thì chậm nhất là 45 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ có văn bản yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo và bản kê khai tài sản, thu nhập đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm căn cứ lấy phiếu tín nhiệm.

Đến nay, Quốc hội đã 3 lần lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Lần đầu tiên là năm 2013, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 47 người. Năm 2014, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần thứ 2 với 50 người. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh.

Tin bài liên quan