Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Reuters).

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Reuters).

Triều Tiên thừa nhận đang ở giai đoạn “khó khăn nhất trong lịch sử”

Trong một động thái hiếm khi xảy ra, truyền thông Triều Tiên tuần này than phiền rằng đất nước đang ở giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử. 

Theo trang tin Chosun Ilbo (Hàn Quốc), truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 21/3 đã thừa nhận rằng nước này đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử khi phải hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa.

“Chúng ta đã trải qua tro tàn thời hậu chiến và “cuộc hành quân gian khổ”, nhưng những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong 10 năm gần đây là những gian khó khắc nghiệt nhất trong lịch sử nền cộng hòa của chúng ta”, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, viết.

Rodong Sinmun kêu gọi “tinh thần mạnh mẽ” cũng như “lòng dũng cảm và óc sáng tạo trong việc xây dựng thành tựu từ con số không” để có thể duy trì cuộc sống, “miễn là còn nước uống và không khí”.

Theo báo Hàn Quốc, truyền thông nhà nước Triều Tiên hiếm khi thừa nhận tình trạng khó khăn của đất nước. Do vậy, bài viết trên Rodong Sinmun được xem là động thái bất thường của Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, Rodong Sinmun cũng khẳng định nhu cầu duy trì vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

“Chúng ta đã đạt được chiến công lớn nhất và vang dội nhất ngay cả trong thời kỳ khó khăn”, Rodong Sinmun viết, đồng thời khẳng định Triều Tiên “tự tin nắm chặt thanh gươm tự lực cánh sinh”. Đây là cụm từ thường được Triều Tiên sử dụng để chỉ vũ khí hạt nhân.

Bài viết trên Rodong Sinmun được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Triều Tiên ngày càng gặp nhiều khó khăn sau khi Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên tục áp lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đang xoay xở tìm cách vượt qua các lệnh trừng phạt bằng việc vận chuyển dầu trái phép. Tuy vậy, Mỹ cũng tăng cường giám sát Bình Nhưỡng khiến hoạt động này trở nên khó khăn hơn. Nhiều nước trên thế giới cũng từ chối cấp thị thực cho người lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài.

Bộ Tài chính Mỹ tuần này thông báo áp lệnh trừng phạt với hai công ty vận tải Trung Quốc vì giúp Triều Tiên lách các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng. Đây là đòn trừng phạt đầu tiên của Washington sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Lý do khiến Mỹ và Triều Tiên không đạt được thỏa thuận được cho là bởi hai nước không tìm thấy tiếng nói chung trong vấn đề dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Hội đồng Bảo an chia rẽ vì lệnh trừng phạt

Hãng tin NHK (Nhật Bản) dẫn các nguồn tin từ Liên Hợp Quốc cho biết các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đang bị chia rẽ về nghị quyết trừng phạt đối với Triều Tiên.

Theo các nguồn tin, các đại sứ Nga và Trung Quốc tranh luận về việc xem xét tác động của các lệnh trừng phạt đối với người dân Triều Tiên. Trong khi đó các nước phương Tây vẫn hối thúc việc tuân thủ chặt chẽ các lệnh trừng phạt này.

Các nguồn tin cho biết Nga và Trung Quốc đề xuất rằng, tác động của các lệnh trừng phạt đối với người dân Triều Tiên nên được đưa vào cuộc khảo sát do một ủy ban gồm các chuyên gia của Hội đồng Bảo an thực hiện. Tuy nhiên, các phái đoàn Mỹ, Anh và Pháp không đồng tình với quan điểm trên.

Tin bài liên quan