Trung Quốc bơm 50 tỷ USD vào các ngân hàng chính sách để thúc đẩy nền kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bơm gần 50 tỷ USD vốn chi phí thấp vào các ngân hàng chính sách vào tháng 12/2023, đồng thái cho thấy Bắc Kinh có thể tăng cường tài trợ cho các dự án nhà ở và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ nền kinh tế.
Trung Quốc bơm 50 tỷ USD vào các ngân hàng chính sách để thúc đẩy nền kinh tế

Trong một tuyên bố hôm thứ Ba (2/1), PBOC cho biết, số dư nợ của chương trình cho vay bổ sung có cam kết (PSL) của ngân hàng trung ương dành cho các ngân hàng chính sách đã tăng lên 3.250 tỷ nhân dân tệ (456 tỷ USD) vào cuối tháng 12/2023 từ mức 2.900 tỷ nhân dân tệ trong tháng 11. Khoản bơm ròng 350 tỷ nhân dân tệ (50 tỷ USD) là mức tăng lớn nhất thông qua công cụ này kể từ tháng 11/2022.

Chương trình PSL được xem là một công cụ quan trọng của các nhà chức trách, mà họ có thể sử dụng để củng cố lĩnh vực bất động sản và ổn định tăng trưởng trong năm nay. Các thị trường đang kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ sử dụng tiền để thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội nhằm giảm bớt tình trạng sụt giảm bất động sản kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng đến niềm tin của người mua nhà.

Bloomberg News đưa tin vào tháng 11 rằng, các nhà hoạch định chính sách đang có kế hoạch cung cấp 1.000 tỷ nhân dân tệ tài trợ từ ngân hàng trung ương chi phí thấp theo từng giai đoạn để hỗ trợ các chương trình tập trung vào nhà ở giá rẻ và cải tạo các làng đô thị. Các quan chức đang cân nhắc sử dụng chương trình PSL hoặc các khoản vay đặc biệt.

Xing Zhaopeng, chiến lược gia cấp cao về Trung Quốc tại ANZ cho biết: “Chương trình PSL là cách trực tiếp và hiệu quả nhất để chuyển vốn đến nền kinh tế”.

Theo ông, việc sử dụng PSL có thể thay thế một số hình thức kích thích khác. Ông nhận thấy rằng khả năng PBOC cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong quý đầu năm nay là rất mong manh, vì PBOC đã bơm mạnh thông qua PSL và các khoản vay chính sách kỳ hạn một năm.

Công cụ PSL đã có một lịch sử gây tranh cãi. Lần gần nhất công cụ này được sử dụng nhiều là từ năm 2014 đến năm 2019 để xây dựng lại các khu dân cư lụp xụp, vì nó giúp ngăn chặn tình trạng sụt giảm giá nhưng đồng thời làm thổi phồng bong bóng giá bất động sản. Một số nhà kinh tế khi đó đã gọi PSL là “tiền trực thăng” hay “nới lỏng định lượng kiểu Trung Quốc”.

Chương trình này một lần nữa được sử dụng trong thời gian ngắn vào cuối năm 2022 để giúp các ngân hàng chính sách như Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cung cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng với tổng trị giá 740 tỷ nhân dân tệ và thậm chí còn thúc đẩy đầu tư nhiều hơn. PBOC đã cung cấp khoảng 500 tỷ nhân dân tệ cho khoản vay PSL trong ba tháng cuối năm 2022.

Ngân hàng Phát triển Trung Quốc đã gia hạn khoản vay cho một dự án xây dựng nhà ở giá rẻ ở tỉnh Phúc Kiến vào tháng trước. Theo truyền thông địa phương, ngân hàng này đã cấp khoản vay 10 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ xây dựng dự án 700 căn hộ và cam kết hạn mức tín dụng tổng thể là 202 triệu nhân dân tệ.

Lãi suất cho vay PSL là 2,4% vào cuối tháng 9, thấp hơn lãi suất điều hành một năm và lãi suất cho vay chuẩn của các ngân hàng.

Tin bài liên quan