Trung Quốc: Các ngân hàng lớn cắt giảm lãi suất huy động

Trung Quốc: Các ngân hàng lớn cắt giảm lãi suất huy động

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáu ngân hàng thương mại có vốn nhà nước của Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất tiền gửi chỉ một ngày sau lời kêu gọi giảm lãi suất từ chính phủ.

Trang web của 6 ngân hàng thương mại quốc doanh của Trung Quốc đều hiển thị lãi suất tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng nhân dân tệ là 0,2%, giảm từ mức 0,25% vào năm ngoái. Các ngân hàng cũng cắt giảm lãi suất cho các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn khác, như giảm lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 5 năm xuống còn 2,5% từ mức 2,65%.

Các ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong nỗ lực thúc đẩy hoạt động tiêu dùng của người dân và giúp cải thiện lợi nhuận của ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang phục hồi chậm.

“Chúng tôi tin rằng việc cắt giảm lãi suất tiền gửi của các ngân hàng đang gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đang mở đường cho việc cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn (MLF) để định hướng cho việc cắt giảm lãi suất cơ bản (LPR)", nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của Nomura, Ting Lu cho biết.

Theo các nhà phân tích: “Đợt cắt giảm lãi suất tiền gửi mới này, cũng như tình hình hoạt động xuất khẩu đang xấu đi nhanh chóng, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, diễn biến lạm phát thời gian gần đây và khả năng Fed tạm dừng, tất cả những yếu tố này làm tăng niềm tin của chúng tôi về khả năng PBOC sẽ cắt giảm lãi suất LPR trong thời gian tới”.

PBOC đã giữ nguyên hai lãi suất này trong 9 tháng qua. Hiện lãi suất kỳ hạn một năm của MLF là 2,75%, trong khi lãi suất LPR kỳ hạn một năm là 3,65% và lãi suất LPR kỳ hạn 5 năm là 4,3%.

Trung Quốc đã giữ nguyên lãi suất ở mức thấp trong thời gian dài, động thái này trái ngược với Mỹ và các nước lớn khác khi các ngân hàng trung ương tại các nước này đã mạnh tay tăng lãi suất nhiều tháng ròng để kiềm chế lạm phát.

Tác động đến tiêu dùng

Lãi suất thấp hơn giúp các doanh nghiệp có nhiều động lực hơn để đi vay. Việc cắt giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm lần này được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân chi tiêu nhiều hơn.

Theo một cuộc khảo sát của PBOC, trong quý đầu tiên, 58% người gửi tiền hộ gia đình cho biết họ muốn tiết kiệm hơn là chi tiêu hoặc đầu tư. Đó là mức thấp nhất trong một năm.

Tuy nhiên, lãi suất huy động thấp hơn không có nghĩa là hoạt động chi tiêu sẽ nhiều hơn. Zhiwei Zhang, nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, cho biết việc cắt giảm lãi suất tiền gửi “có tác động tích cực nhưng không có tác dụng quá nhiều trong việc thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình.

"Vấn đề quan trọng hơn là giảm tỷ lệ thất nghiệp, bởi khi các hộ gia đình có niềm tin vào công việc của họ thì họ sẽ chi tiêu nhiều hơn”, ông Zhang nói và cho biết thêm, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 4 với hơn 20%.

Tin bài liên quan