Trung Quốc đang dẫn đầu thị trường IPO toàn cầu trong năm nay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các thương vụ IPO của Trung Quốc đã huy động được số tiền gấp 5 lần so với ở Mỹ trong năm nay do đợt niêm yết mới ở nền kinh tế lớn nhất thế giới hầu như không xuất hiện sau năm 2022 ảm đạm.
Trung Quốc đang dẫn đầu thị trường IPO toàn cầu trong năm nay

Lãi suất tăng, lạm phát cao và bất ổn gần đây trong lĩnh vực ngân hàng Mỹ đã làm tiêu tan hy vọng phục hồi của các công ty Phố Wall.

Các thị trường châu Âu cũng đang suy thoái, khiến châu Á - và đặc biệt là Trung Quốc - trở thành quốc gia dẫn đầu trên toàn cầu về thị trường IPO trong năm nay, nhờ việc chấm dứt các hạn chế nghiêm ngặt về đại dịch và chế độ niêm yết hợp lý mới cho các sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến.

Avery Spear, nhà phân tích tại Renaissance Capital cho biết: “Không phải châu Á bùng nổ mà chỉ là Mỹ và phần còn lại của thế giới suy giảm quá nhiều nên Trung Quốc và các thị trường khác cuối cùng chiếm nhiều hoạt động hơn. Trung Quốc đã phần nào kiên cường nhờ sự hỗ trợ của chính phủ”.

Hoạt động kém hiệu quả của Mỹ được đặt trong bối cảnh mờ nhạt vào năm 2022. Số lượng các đợt IPO của Mỹ trong 4 tháng đầu năm nay đã giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái, với 56 đợt chào bán chỉ huy động được hơn 3,8 tỷ USD. Con số đó so với hơn 12,3 tỷ USD huy động được trong cùng kỳ năm ngoái khi thị trường tài chính bị bán tháo và tổng số 130 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2021, thời điểm thị trường tăng giá mạnh.

Seth Rubin, người đứng đầu thị trường vốn cổ phần Mỹ tại Stifel cho biết: “Mặc dù sẽ có một số hoạt động, nhưng ý tưởng rằng chúng ta sẽ có một sự phục hồi nhanh chóng trên thị trường phát hành mới theo cách thông thường của Mỹ đã đến và biến mất”.

Ông cho biết, các nhà đầu tư đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các ứng cử viên IPO, nhưng không vội vàng mua các công ty này do nhiều công ty đã niêm yết vẫn đang giao dịch với mức chiết khấu mạnh so với định giá trước đó.

Ngược lại, thị trường IPO của Trung Quốc dường như ở tình trạng tương đối khả quan.

Tổng số tiền huy động được qua các thương vụ IPO trong 3 tháng đầu năm

Tổng số tiền huy động được qua các thương vụ IPO trong 3 tháng đầu năm

Theo Dealogic, hỗ trợ chính sách rộng rãi cho các dịch vụ của các công ty trong các lĩnh vực chiến lược và những cải cách gần đây để đẩy nhanh tốc độ niêm yết mới đã giúp các công ty Trung Quốc huy động được hơn 19,5 tỷ USD qua gần 80 thương vụ.

Mặc dù con số này giảm khoảng 4 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chiếm khoảng 53% tổng số toàn cầu vào năm 2023, đưa thị trường Trung Quốc vượt lên trên các thị trường khác.

Tuy nhiên, hoạt động IPO sôi nổi ở Thượng Hải và Thâm Quyến đã không ảnh hưởng đến Hồng Kông, các đợt niêm yết mới chỉ mang lại chưa đến 1,5 tỷ USD cho đến nay và quy mô trung bình của các đợt chào bán đã giảm gần 25% so với một năm trước.

Bức tranh ở thị trường châu Âu cũng tương đối ảm đạm, trong đó các doanh nghiệp đã huy động được 1,8 tỷ bảng trong 4 tháng đầu năm nay, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Mỹ, khởi đầu năm mới mạnh mẽ của chỉ số S&P 500 vào đầu năm đã bắt đầu làm dấy lên hy vọng rằng thị trường IPO của Mỹ sắp khởi sắc trở lại, cho đến khi sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) vào tháng 3 đã gây ra một đợt biến động mới và những lo ngại mới về suy thoái kinh tế ngày càng sâu sắc.

“Các nhà đầu tư sẵn sàng thực hiện công việc xung quanh các công ty chất lượng cao, nhưng họ vẫn có đòn bẩy và sẽ rất chọn lọc về những gì họ mua và những gì họ sẵn sàng trả. Hầu hết các nhà đầu tư không cảm thấy bắt buộc phải theo đuổi thị trường phát hành mới ngay bây giờ”, ông Seth Rubin cho biết.

Tin bài liên quan