Trung Quốc đặt mục tiêu tăng năng suất ngũ cốc dưới sự thúc đẩy an ninh lương thực mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng công suất sản xuất ngũ cốc thêm 50 triệu tấn theo nỗ lực của quốc gia nhằm tăng cường an ninh lương thực và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng năng suất ngũ cốc dưới sự thúc đẩy an ninh lương thực mới

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Trung Quốc (NDRC) cho biết việc duy trì sản lượng ngũ cốc trên 650 triệu tấn mỗi năm là rất quan trọng để đảm bảo nguồn cung đầy đủ và duy trì giá cả ổn định.

“Chúng ta nên giữ tổng diện tích ngũ cốc ở mức ổn định, thúc đẩy sản xuất cây lấy hạt có dầu và khởi động một động lực mới để tăng năng lực sản xuất ngũ cốc”, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết trong báo cáo của chính phủ trước Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc.

Theo ông, điều đó sẽ bao gồm phát triển đất canh tác chất lượng cao, hỗ trợ lĩnh vực công nghệ nông nghiệp và nhiều đổi mới hơn trong ngành hạt giống.

Các nhà chức trách ở Bắc Kinh đã tái tập trung vào an ninh lương thực kể từ khi đại dịch Covid-19 làm gián đoạn nguồn cung nông sản toàn cầu và khi cuộc xung đột Nga-Ukraine làm hạn chế nghiêm trọng hoạt động buôn bán phân bón thiết yếu. Trong khi Trung Quốc là nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới, nước này đã ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào hàng nhập khẩu từ các nhà cung cấp như Mỹ và Brazil trong những thập kỷ gần đây.

“Chúng tôi đang gặp phải những bất ổn trong việc đảm bảo sản xuất ngũ cốc ổn định và có sự cân bằng chặt chẽ giữa cung và cầu đối với một số sản phẩm nông nghiệp và nguồn cung cấp. Giá ngũ cốc trên thị trường quốc tế vẫn ở mức cao, điều này có thể gây ra hiệu ứng gợn ở thị trường trong nước”, NDRC cho biết trong báo cáo.

Tuy nhiên, Thủ tướng Lý Khắc Cường không đưa ra mốc thời gian rõ ràng để đạt được sự gia tăng năng lực sản xuất ngũ cốc, mặc dù kế hoạch này đã được đưa vào ưu tiên cho năm 2023 trong báo cáo của ông. NDRC cho biết trong báo cáo rằng sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc là 686,55 triệu tấn vào năm 2022 và ổn định ở mức hơn 650 triệu tấn kể từ năm 2015.

Ngoài ra, NDRC cho biết Trung Quốc cũng sẽ xây dựng thêm các cơ sở kho vận và kho chứa ngũ cốc, đồng thời đảm bảo lập kế hoạch tốt cho việc bán các kho dự trữ ngũ cốc. Uỷ ban cũng sẽ tìm kiếm sự tiến bộ trong việc xây dựng các trung tâm hạt giống đậu tương quốc gia.

Tin bài liên quan