Trung Quốc không xuất khẩu germanium, gali trong tháng 8

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (20/9), dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu các sản phẩm germanium và gallium của Trung Quốc trong tháng 8 đã sụt giảm sau khi Trung Quốc thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với hai kim loại sản xuất chip này.
Trung Quốc không xuất khẩu germanium, gali trong tháng 8

Trung Quốc không xuất khẩu sản phẩm germanium rèn nào trong tháng 8, so với mức xuất khẩu là 8,63 tấn trong tháng 7, tăng hơn gấp đôi so với tháng 6 do người mua nước ngoài đẩy mạnh tăng nguồn cung trước khi hạn chế.

Ngoài ra, cũng không có hoạt động xuất khẩu sản phẩm gali rèn nào trong tháng 8, trong khi tháng 7 xuất khẩu 5,15 tấn và trong cùng kỳ năm 2022 là 7,67 tấn.

Vào tháng 7, Trung Quốc đã công bố hạn chế xuất khẩu 8 sản phẩm gali và 6 sản phẩm germani bắt đầu từ ngày 1/8, động thái mới nhất trong cuộc chiến leo thang giữa Bắc Kinh và Washington về quyền tiếp cận nguyên liệu dùng để chế tạo vi mạch công nghệ cao.

Theo quy định mới, các nhà xuất khẩu sản phẩm germanium và gali hiện cần phải có giấy phép xuất khẩu đối với các mặt hàng và công nghệ có công dụng kép, nghĩa là những mặt hàng và công nghệ có tiềm năng ứng dụng quân sự và dân sự.

Một nhà kinh doanh và sản xuất germanium của Trung Quốc cho biết, các đơn xin cấp phép sẽ mất khoảng 45 ngày làm việc để xử lý.

“Chúng tôi đã không vận chuyển bất kỳ khối lượng nào ra nước ngoài vào tháng trước vì chúng tôi vẫn đang chờ giấy phép”, đại diện của công ty này cho biết.

Giá gali giao ngay tại Trung Quốc đã giảm trong tháng 8 do dự trữ trên thị trường nội địa tăng cao do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và nhu cầu suy yếu.

Theo dữ liệu từ Thị trường kim loại Thượng Hải (SMM), giá giao ngay của gali đã giảm 9% trong tháng 8, xuống còn 1.655 nhân dân tệ/kg vào ngày 31/8.

Tuy nhiên, giá giao ngay của phôi germanium đã tăng 1% trong tháng lên 9.700 nhân dân tệ/kg vào cuối tháng 8 do nguồn cung thắt chặt.

Xuất khẩu germanium rèn của Trung Quốc đạt tổng cộng 36,48 tấn trong 8 tháng đầu năm 2023, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu gali rèn giảm 58% trong năm xuống còn 22,72 tấn trong khoảng cùng kỳ.

Tin bài liên quan