Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Nguồn: thenews.com.pk)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Nguồn: thenews.com.pk)

Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Mỹ có những động thái mới về thương mại

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/9 tuyên bố nước này sẽ đáp trả nếu Mỹ có những động thái mới về thương mại, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông sẵn sàng áp thuế gần như toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ.
Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ về lời cảnh báo của Tổng thống Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ: "Nếu phía Mỹ ngoan cố bám lấy con đường của mình và áp bất kỳ biểu thuế mới nào đối với Trung Quốc thì phía Trung Quốc sẽ không còn cách nào khác ngoài những biện pháp đáp trả để kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình."

Hôm 7/9, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẵn sàng áp thêm các mức thuế với gần như toàn bộ mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đe dọa mức thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 267 tỷ USD, vượt quá mức thuế dự kiến trước đó trị giá 200 tỷ USD.
Tin bài liên quan