Trung Quốc thắt chặt giám sát nợ nước ngoài của các công ty từ ngày 10/2

Trung Quốc thắt chặt giám sát nợ nước ngoài của các công ty từ ngày 10/2

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Là một trong những cuộc đại tu lớn nhất của thị trường tài chính kể từ năm 2015, quy định mới của Trung Quốc về việc tăng cường giám sát nợ nước ngoài của các công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/2.

Theo một thông báo đăng tải hôm hôm thứ Ba (11/1) trên trang web của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), nỗ lực tăng cường giám sát nợ nước ngoài sẽ bao gồm các công cụ nợ có kỳ hạn trên một năm được bán bởi các công ty Trung Quốc hoặc các tổ chức nước ngoài do ủy ban kiểm soát.

Đề xuất từ cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu Trung Quốc đã được công bố vào tháng 8 khi các khoản nợ trái phiếu nước ngoài của các công ty Trung Quốc tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản trong lĩnh vực bất động sản. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, các khoản vỡ nợ đối với trái phiếu nước ngoài đạt tổng cộng 46,5 tỷ USD vào năm ngoái, so với 13,9 tỷ USD vào năm 2021.

Các công ty cho đến nay chỉ được yêu cầu đăng ký kế hoạch phát hành trái phiếu ra nước ngoài với NDRC. Theo quy định mới, các công ty sẽ phải đăng ký, báo cáo và nhận được sự chấp thuận cho việc bán khoản nợ đó. Các công ty Trung Quốc cũng sẽ phải thường xuyên gửi thông tin bao gồm cả việc sử dụng tiền đã huy động cho ủy ban và báo cáo các tình huống lớn có thể ảnh hưởng đến việc trả nợ.

“Mục đích chính của các quy tắc mới là hạn chế các khoản vay quá mức của chính quyền địa phương đối với các phương tiện tài chính ở nước ngoài”, Zhaopeng Xing, chiến lược gia cấp cao về Trung Quốc tại ANZ Bank China Co. cho biết.

Ngoài ra, một thay đổi đáng chú ý khác là các tập đoàn Trung Quốc vỡ nợ có thể nộp đơn xin bán nợ nước ngoài.

Theo quy định năm 2015 và đề xuất sơ bộ của tháng 8, các công ty vay nước ngoài phải đáp ứng một số tiêu chí bao gồm có hồ sơ tín dụng tốt và khả năng trả nợ, bên cạnh đó không có trái phiếu hoặc các công cụ nợ khác quá hạn hoặc không trả được nợ. Tuyên bố hôm thứ Ba (11/1) không bao gồm những điều kiện đó, điều này có khả năng mở ra cơ hội cho các công ty thiếu tiền mặt khai thác thị trường nước ngoài mà phần lớn họ bị hạn chế tiếp cận dựa theo quy định cũ.

Động thái này có thể giúp ích cho các nhà phát triển đã vỡ nợ ở nước ngoài, nhưng liệu họ có thể bán trái phiếu mới ở nước ngoài hay không cuối cùng phụ thuộc vào sự chấp nhận của thị trường.

NDRC cho biết, các chính sách hiện tại “không thể hoàn toàn phù hợp” với các xu hướng mới khi hoạt động tài trợ ra nước ngoài của các công ty Trung Quốc đã trải qua những thay đổi trong những năm gần đây. Những quy tắc mới sẽ cải thiện quy định sau phát hành và tăng cường phòng ngừa rủi ro.

Tin bài liên quan