Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay

Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (20/4), Trung Quốc đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản LPR trong tháng thứ 11 liên tiếp, tiếp tục duy trì chính sách thận trọng khi các nhà hoạch định chính sách cân nhắc giữa tác động kinh tế từ xung đột ở Trung Đông với tăng trưởng mạnh mẽ trong nước và áp lực giảm phát đang giảm dần.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) khi giá dầu toàn cầu tăng vọt trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao và làm lu mờ triển vọng tăng trưởng.

Lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm được giữ ở mức 3%, trong khi lãi suất LPR kỳ hạn 5 năm cũng không thay đổi ở mức 3,5%.

Quyết định này được đưa ra sau khi Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng 5% trong quý đầu tiên, tăng tốc từ 4,5% trong quý trước đó và chạm mức trần cho mục tiêu cả năm. Trung Quốc đã hạ mục tiêu tăng trưởng cho năm 2026 xuống mức từ 4,5% đến 5%, mục tiêu thấp nhất kể từ những năm 1990.

Giá bán buôn của Trung Quốc cũng tăng lần đầu tiên sau hơn ba năm, tăng 0,5% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, báo hiệu áp lực chi phí nhập khẩu đã bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế. Lạm phát tiêu dùng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn ba năm, tăng 1,3% trong tháng 2, trước khi giảm xuống 1% trong tháng 3.

Tăng trưởng tích cực vào đầu năm 2026 đã làm giảm áp lực đối với các biện pháp kích thích bổ sung, khiến các nhà kinh tế lùi lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất.

Yu Song, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại UBS Securities cho rằng các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát với lạm phát gia tăng làm giảm động lực của ngân hàng trung ương trong việc cắt giảm lãi suất chính sách hoặc thực hiện biện pháp nới lỏng lớn trong thời gian ngắn.

“Chính phủ cũng có thể cần thời gian để đánh giá tác động của những bất ổn bên ngoài trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông”, ông cho biết.

Bên cạnh đó, PBOC cho biết sẽ tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ “hỗ trợ” và “nới lỏng ở mức vừa phải” trong năm nay nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời giữ ổn định đồng nội tệ.

Phát biểu tại cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Washington tuần trước, Thống đốc PBOC Pan Gongsheng đã cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị leo thang, chủ nghĩa bảo hộ và các rào cản thương mại đã gây áp lực lên tăng trưởng toàn cầu và làm gia tăng biến động thị trường tài chính. Ông kêu gọi tăng cường phối hợp chính sách quốc tế để bảo vệ sự ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính.

Tin bài liên quan