Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay bất chấp tăng trưởng kinh tế chậm lại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (20/1), Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR), khi các nhà chức trách tập trung vào việc hỗ trợ có mục tiêu cho những lĩnh vực cụ thể, thay vì nới lỏng chính sách tiền tệ trên diện rộng.
Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay bất chấp tăng trưởng kinh tế chậm lại

Theo đó, PBOC đã giữ nguyên lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm và 5 năm ở mức 3% và 3,5%, không thay đổi trong tháng thứ tám liên tiếp. Lãi suất kỳ hạn 1 năm ảnh hưởng đến hầu hết các khoản vay mới và hiện có, trong khi lãi suất chuẩn kỳ hạn 5 năm ảnh hưởng đến các khoản thế chấp.

Quyết định này được đưa ra khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mất đà tăng trưởng trong quý IV/2025, với tốc độ tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ chậm nhất kể từ khi mở cửa trở lại sau các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt do Covid-19 vào cuối năm 2022.

“Xét về mặt danh nghĩa, tăng trưởng GDP của Trung Quốc tăng nhẹ lên 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV khi tình trạng giảm phát có dấu hiệu giảm bớt”, Erica Tay, Giám đốc nghiên cứu kinh tế vĩ mô tại Maybank cho biết.

Tăng trưởng doanh số bán lẻ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 0,9% trong tháng 12, khi niềm tin hộ gia đình tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái nhà ở kéo dài nhiều năm, thị trường việc làm ảm đạm và tình trạng giảm phát dai dẳng.

“Trung Quốc ngày càng lo ngại về một trong những đợt suy giảm nhu cầu nội địa tồi tệ nhất trong thế kỷ này”, các nhà kinh tế tại Nomura cho biết.

Tuần trước, PBOC đã hạ lãi suất đối với các công cụ chính sách tiền tệ mang tính cấu trúc thêm 25 điểm cơ bản, giảm lãi suất kỳ hạn 1 năm cho nhiều cơ chế tái cho vay từ 1,5% xuống còn 1,25%.

PBOC cũng có kế hoạch thiết lập một chương trình tái cho vay chuyên biệt dành cho các doanh nghiệp tư nhân và tăng hạn mức cho vay đổi mới công nghệ, nhằm hỗ trợ các công ty tư nhân vừa và nhỏ.

Phó Thống đốc PBOC Zou Lan tuần trước cho biết, ngân hàng trung ương vẫn còn dư địa để giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và lãi suất chính sách trong năm nay. Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs dự đoán PBOC sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 50 điểm cơ bản và lãi suất chính sách 10 điểm cơ bản trong quý đầu tiên.

Theo số liệu chính thức công bố tuần trước, các khoản vay ngân hàng mới đã giảm xuống còn 16.270 tỷ nhân dân tệ (2.330 tỷ USD) trong năm 2025, cho thấy nhu cầu vay yếu và tạo thêm áp lực buộc chính phủ phải đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn.

Đầu tư vào tài sản cố định tại các khu vực đô thị đã giảm 3,8% trong năm, đánh dấu mức giảm hàng năm đầu tiên trong nhiều thập kỷ, do sự suy thoái ngày càng sâu trong lĩnh vực bất động sản và chiến dịch của Trung Quốc nhằm kiềm chế rủi ro nợ địa phương cũng như hạn chế tình trạng dư thừa công suất ở một số ngành công nghiệp.

Ngành sản xuất và xuất khẩu của Trung Quốc đã duy trì khá tốt khi các doanh nghiệp đối phó với những rào cản thương mại ngày càng gia tăng trên toàn cầu, với sản lượng công nghiệp tăng 5,9% trong cả năm 2025 và xuất khẩu tăng 5,5%, đưa thặng dư thương mại lên mức kỷ lục gần 1.200 tỷ USD.

Tin bài liên quan