Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các cá nhân nhận nhiệm vụ mới.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các cá nhân nhận nhiệm vụ mới.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất làm tân Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
Sáng (22/4), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại thành phố Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi điều động ông Ngô Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến nhận công tác tại Thành ủy Quảng Ngãi, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, kể từ ngày 25/4/2022.

Ông Ngô Văn Trọng sinh năm 1969, quê ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn. Ông Trọng là cử nhân xây dựng Đảng, Thạc sỹ quản lý công.

Trước khi đảm nhận chức vụ Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, ông Ngô Văn Trọng từng kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi điều động ông Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi nhận công tác tại Hội đồng Nhân dân tỉnh và giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 25/4/2022; Điều động và phân công ông Hà Hoàng Việt Phương, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Nghĩa Hành. Theo đó, ông Trần Đình Cảm, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh được luân chuyển và chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin bài liên quan