Tư vấn xây dựng Việt Nam (VGV): Giá tăng gấp đôi từ đầu năm, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 50.000 cổ phiếu

Tư vấn xây dựng Việt Nam (VGV): Giá tăng gấp đôi từ đầu năm, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 50.000 cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhằm xử lý tài chính cá nhân, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VGV – UPCoM) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu VGV.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/5 đến ngày 9/6/2023, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện ông Xuân Hải đang nắm giữ 75.700 cổ phiếu VGV, tỷ lệ 0,21%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/5, cổ phiếu VGV đứng tại mức giá 19.000 đồng/CP, thậm chí trước đó vài phiên có thời điểm được kéo lên 19.600 đồng/CP, tăng gần 30% trong khoảng 1 tháng qua và tăng gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2022 (đóng cửa phiên 28/12/2022 tại mức giá 9.500 đồng/CP).

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam có vốn điều lệ 357,7 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 87,2% do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quản lý. VGV là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.

Tuy chỉ có vốn điều lệ 357,7 tỷ đồng, nhưng VGV hiện đang quản lý và sử dụng lô đất 2.500 m2 tại trụ sở 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Ngoài ra, không chỉ VGV mà các công ty con, công ty liên kết trong hệ sinh thái của VGV cũng nắm trong tay nhiều khu đất vàng.

Tuy nắm giữ nhiều lợi thế và tài sản, nhưng từ sau khi cổ phần hóa đến nay, lợi nhuận của Công ty lại liên tục đi xuống. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 là 46,8 tỷ đồng, năm 2018 là 44,9 tỷ đồng, năm 2019 là 44 tỷ đồng, năm 2020 là 33 tỷ đồng, năm 2021 là 28,15 tỷ đồng, năm 2022 đạt 30 tỷ đồng.

Mới đây, Tư vấn xây dựng Việt Nam đã có báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với kết quả cũng không mấy khả quan. Cụ thể, VGV ghi nhận doanh thu đạt 81,82 tỷ đồng, giảm 44,82% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 2,33 tỷ đồng, giảm 55,62% so với cùng kỳ.

Tin bài liên quan