Tuần định đoạt của xu hướng giá dầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phần lớn giới chuyên gia đang dự đoán rằng nhu cầu thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể sẽ gia tăng.
Tuần định đoạt của xu hướng giá dầu

Theo Morgan Stanley, hàng tồn kho dầu mỏ toàn cầu đang giảm với tốc độ cao nhất trong hai thập kỷ. Giá dầu đã tăng lên mức trước đại dịch, trong khi sản xuất dầu của Mỹ bị ảnh hưởng bởi các cơn bão tuyết.

Với nhu cầu về nguồn cung rõ ràng hơn, các nhà giao dịch kỳ vọng OPEC+ sẽ đồng ý tăng sản lượng trong cuộc họp vào ngày 4/3 để đảo ngược quyết định cắt giảm sản lượng được thực hiện vào năm ngoái.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mối lo ngại về ảnh hưởng của virus đối với nhu cầu dầu mỏ. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã kêu gọi các nhà sản xuất khác tiếp tục “cực kỳ thận trọng”.

Bill Farren-Price, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Enverus và là nhà quan sát kỳ cựu của giá dầu cho biết: “Có một nguy cơ thực sự là họ sẽ thắt chặt thị trường quá mức. Nguồn cung đã quá thắt chặt và nếu OPEC chỉ tập trung vào việc giữ giá tăng, thì điều đó cuối cùng sẽ kích động nguồn cung từ các đối thủ của họ”.

OPEC+ đã giải cứu ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu khỏi tình trạng sụt giảm chưa từng có vào năm ngoái bằng cách cắt giảm sản lượng khi cuộc khủng hoảng Covid-19 ảnh hưởng đến nhu cầu. Chiến lược này đã giúp hồi sinh giá dầu Brent lên 67 USD/thùng.

OPEC+ vào cuộc họp tuần này sẽ quyết định liệu có tăng 500.000 thùng/ngày vào tháng 4 hay không. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út sẽ xác nhận xem có thêm 1 triệu thùng mà họ đã đưa ra trước đó có trở lại theo lịch trình hay không.

Nếu OPEC+ tăng sản lượng nhưng thấp hơn dự kiến, điều này sẽ giúp giá dầu tiếp tục tăng giá.

Phục hồi nhu cầu

Các thị trường dầu mỏ toàn cầu đang báo hiệu rằng họ có thể thoải mái hấp thụ toàn bộ 1,5 triệu thùng.

Nhu cầu ở Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đã trở lại trên mức trước đại dịch do việc ngăn chặn dịch bệnh cho phép phần lớn cuộc sống bình thường và hoạt động kinh tế tiếp tục.

Ấn Độ cảnh báo rằng giá cao đang gây nguy hiểm cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Nhật Bản, nước tiêu thụ dầu lớn thứ tư đã công bố mức tăng nhu cầu dầu đầu tiên trong tháng 1/2021 kể từ giữa 2019 khi được thúc đẩy bởi thời tiết lạnh giá.

Tại Mỹ, kho dự trữ dầu thô và các sản phẩm tinh chế đã trở lại gần mức được thấy lần cuối cách đây một năm. Mặc dù nhu cầu về nhiên liệu hàng không vẫn giảm, nhưng việc mua các sản phẩm phục vụ cho công việc và tiêu dùng tại nhà đã bùng nổ.

Dự báo lạc quan về giá dầu

Việc chuyển sang thị trường thắt chặt đã làm dấy lên một làn sóng dự đoán tăng giá.

Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent đạt 75 USD/thùng trong quý III khi một siêu chu kỳ hàng hóa mới xuất hiện trong khi tập đoàn thương mại khổng lồ Trafigura Group “rất lạc quan” trong những tháng tới.

Socar Trading SA, một đơn vị thuộc công ty dầu khí nhà nước của Azerbaijan dự đoán giá dầu có thể đạt 80 USD/thùng vào mùa Hè này và ba con số trong vòng hai năm.

Tin bài liên quan