Tuyên án các sếp Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), buộc bồi thường hơn 10 tỷ đồng cho Hà Văn Thắm

Tuyên án các sếp Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), buộc bồi thường hơn 10 tỷ đồng cho Hà Văn Thắm

(ĐTCK) HĐXX đã tuyên án đối với các cựu lãnh đạo của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn và buộc các bị cáo phải bồi thường hơn 10 tỷ đồng cho ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Oceanbank.

Lĩnh án tổng cộng 20 năm tù, bồi thường 10 tỷ đồng 

Sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP .Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoài Giang, nguyên Tổng giám đốc BSR mức án 7 năm tù giam, bị cáo Vũ Mạnh Tùng, nguyên Phó tổng giám đốc mức án 8 năm tù giam; bị cáo Đinh Văn Ngọc, nguyên Tổng giám đốc mức án 4 năm tù giam; bị cáo Phạm Xuân Quang, nguyên Phó tổng giám đốc mức án 6 năm tù giam.

Theo Tòa án, quá trình xét xử, các bị cáo khai nhận các hành vi phạm tội, phù hợp lời khai cơ quan điều tra, người làm chứng. Do đó, đủ cơ sở kết luận, với vai trò lãnh đạo, 4 bị cáo đã quyết định gửi tiền vào Oceanbank và sau đó được Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank chi tiền lãi ngoài.

Bị cáo Tùng trong thời gian làm Phó tổng giám đốc đã ký 35 hợp đồng, 7.800 tỷ đồng. Quá trình giao dịch, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank đã gặp Tùng đề nghị tiếp tục ủng hộ Oceanbank. Sau đó, Nguyễn Minh Thu đã gửi quà cho Tùng số tiền 3,7 tỷ đồng.

Bị cáo Giang ở vị trí Tổng giám đốc cũng được hai lãnh đạo của Oceanbank đến gặp và đã ký hợp đồng gửi hơn 11.000 tỷ đồng. Bị cáo nhận tiền chăm sóc 2,9 tỷ đồng.

Bị cáo Quang trong khi làm kế toán trưởng cũng đề xuất ký gửi hơn 19.000 tỷ đồng và được Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn đến gặp, nhận tiền chăm sóc 1,8 tỷ đồng từ Thu. Bị cáo Quang khai dùng số tiền đó hỗ trợ tài chính một số nơi và sử dụng cá nhân.

Bị cáo Ngọc ký tờ trình gửi 1.800 tỷ đồng, ký gia hạn hơn 12.000 tỷ đồng. 2013-2014 nhận từ Thu 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở tòa luật sư cùng gia đình xuất trình chứng cứ Ngọc đi du lịch nước ngoài ngày 23/4/2014 nên không thể nhận tiền. Nguyễn Minh Thu cũng không nhớ chính xác ngày đưa 200 triệu, do đó xác định bị cáo Ngọc đã nhận 1,3 tỷ đồng.

Xét tính chất mức độ, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài, lợi dụng tài sản chung trục lợi cá nhân, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo tác động xấu tới xã hội, an ninh tiền tệ, cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo phải trả lại cho Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank số tiền hơn 10 tỷ đồng. Do ông Hà Văn Thắm phải bồi thường cho Oceanbank theo bản án trong vụ án chi lãi ngoài ở Oceanbank, nên tiền này được khấu trừ vào phần thi hành án của ông Thắm. Số tiền này được trả thẳng cho Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương.

Lời sau cùng của các sếp dầu khí

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hoài Giang, nguyên Tổng giám đốc BSR cho biết: "Những sự việc xảy ra là bài học đắt giá cho chúng tôi, đặc biệt khi chúng tôi là những người đã từng cống hiến, xây dựng nhiều công trình lọc hóa dầu cả nước. Chúng tôi là những người từng có kinh nghiệm kiến thức quý giá qua một số dự án lọc hóa dầu hiện đại phức tạp nhất nước.

Kinh nghiệm đó quý, nếu tiếp tục được đóng góp sẽ quý hơn rất nhiều. Vì vậy, chúng tôi mong muốn HĐXX xem xét để có mức án nhân văn cho tôi và anh em.

Chúng tôi đã phải trả giá. Chưa bao giờ chũng tôi có ý nghĩ làm hại nhà máy (Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn) - đứa con tinh thần của mình".

Bị cáo Vũ Mạnh Tùng, nguyên Phó tổng giám đốc BSR nói: "Bị cáo ý thức được hành vi phạm tội và đã thành khẩn khai báo. Bị cáo chỉ mong HĐXX xem xét, không chỉ bị cáo mà cả bốn anh em đây đã cống hiến cả nhiệt huyết của tuổi trẻ xây dựng nên dự án nhà máy lọc dầu có quy mô lớn nhất nước. Bị cáo mong muốn HĐXX cho bị cáo bản án nhẹ nhất để bị cáo sớm trở lại gia đình, xã hội".

Bị cáo Phạm Xuân Quang, nguyên Phó tổng giám đốc BSR nói: "Cá nhân của bị cáo đã làm ảnh hưởng tới uy tín ngành, toàn bộ nhân viên. Đây là bài học không bao giờ quên để nhắc nhở gia đình, bạn bè. Xin HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ, cho bị cáo một cơ hội được làm lại từ đầu".

Bị cáo Đinh Văn Ngọc, nguyên Tổng giám đốc BSR nói: "Suốt thời gian qua, bị cáo nhiều lần bị cấp cứu trong đêm khuya đều được các bác sĩ, cán bộ ở trại cấp cứu kịp thời. Bị cáo đã chủ động tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Bị cáo đã từ chối nhiều lời đề nghị hấp dẫn ở lại các nước tiên tiến làm việc để về Việt Nam làm việc. Bị cáo được giao trọng trách quan trọng là Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật, khoa học. Đây là bài học đắt giá cho bản thân. Mong được hưởng lượng khoan hồng cao nhất của pháp luật".

Tin bài liên quan