Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
Phạm Thị Tuyết Anh sinh năm 1983, trú tại thành phố Tuyên Quang nhiều lần vay tiền của bà Nguyễn Thị Hằng và khi số tiền vay lên đến hơn 7 tỷ đồng, Tuyết Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
(Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

(Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Phạm Thị Tuyết Anh, sinh năm 1983, trú tại tổ 14, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tố giác của bà Nguyễn Thị Hằng, trú tại tổ 6, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang về việc Phạm Thị Tuyết Anh nhiều lần vay tiền của bà Hằng.

Khi số tiền vay lên đến hơn 7 tỷ đồng thì Tuyết Anh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bà Hằng nhiều lần đòi tiền nhưng không liên lạc được, không rõ đối tượng ở đâu, làm gì. Khi hỏi vay tiền, Tuyết Anh đều nói là vay cho những người uy tín để bà Hằng tin tưởng cho vay. Thực chất, đối tượng vay tiền để tiêu xài cá nhân.

Theo tài liệu điều tra, Tuyết Anh còn sử dụng thủ đoạn trên để vay tiền của nhiều người khác trước khi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai là bị hại có liên quan đến vụ án nêu trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang trình báo hoặc liên hệ với điều tra viên Lưu Quang Vũ, số điện thoại 0971084555 để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Bộ luật Hình sự, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tin bài liên quan