Tỷ lệ vỡ nợ doanh nghiệp trên toàn cầu trong tháng 8 cao nhất kể từ năm 2009

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong một báo cáo công bố hôm thứ Tư (13/9), S&P cho biết số vụ vỡ nợ mới của doanh nghiệp trên toàn cầu trong tháng 8 đã lên tới 16 vụ, con số lớn nhất trong các tháng 8 kể từ năm 2009, và là dấu hiệu mới nhất cho thấy tình trạng căng thẳng của các doanh nghiệp đang gia tăng.
Tỷ lệ vỡ nợ doanh nghiệp trên toàn cầu trong tháng 8 cao nhất kể từ năm 2009

Mặc dù số vụ vỡ nợ có xu hướng chậm lại trong mùa Hè, nhưng số vụ vỡ nợ trong tháng 8 vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình 8,6 của tháng 8 những năm trước. Điều này đã nâng tổng số vụ vỡ nợ của các doanh nghiệp trên toàn cầu lên con số 107, với hầu hết các vụ vỡ nợ đến từ châu Âu và Mỹ.

S&P cho rằng tỷ lệ vỡ nợ sẽ tiếp tục tăng khi việc tăng lãi suất mạnh mẽ sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí huy động vốn ngày càng tăng và các khoản nợ đến hạn.

Báo cáo cho biết, tỷ lệ vỡ nợ dự kiến sẽ đạt 4,5% tại Mỹ vào tháng 6/2024 từ mức 3,5% vào tháng 7/2023 và tỷ lệ vỡ nợ ở châu Âu dự kiến sẽ tăng lên 3,75% vào tháng 6/2024 từ mức 3,1% vào tháng 7/2023.

Xét theo ngành, truyền thông và giải trí chiếm 1/3 số vụ vỡ nợ ở Mỹ và 25% tổng số vụ vỡ nợ trong tháng 8, trong khi lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu.

Trong khi đó, tỷ lệ vỡ nợ ở các thị trường mới nổi đang tiếp tục chậm lại, nhưng lại đang gia tăng ở khu vực Mỹ Latinh, chiếm 13 trong số 14 vụ vỡ nợ trên tất cả các thị trường mới nổi tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

Điều này trái ngược với giai đoạn đầu năm 2022 khi 40% tổng số vụ vỡ nợ ở các thị trường mới nổi là do các công ty xây dựng và bất động sản có trụ sở tại Trung Quốc.

Tin bài liên quan