Việc phản ứng của giới đầu tư vàng trước đề nghị của B.Obama có thái quá?

Việc phản ứng của giới đầu tư vàng trước đề nghị của B.Obama có thái quá?

Một số thông tin cho rằng, giá hàng hóa (vàng, chứng khoán, dầu thô) đang giảm do ảnh hưởng từ đề nghị hạn chế các ngân hàng cho vay vào các lĩnh vực đầu tư rủi ro của Tổng thống Mỹ Barrack Obama. Xin được hỏi, đề nghị của Tổng thống Obama đã được Quốc hội Mỹ thông qua chưa và việc phản ứng của nhà đầu tư với thị trường có thái quá? Tô Thành, Ba Đình, Hà Nội.

Trả lời:

Trong vài ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Barrack Obama đưa ra đề xuất về việc củng cố lại hệ thống ngân hàng Mỹ, và một trong những đề xuất được thị trường quan tâm nhất chính là việc ông Obama yêu cầu các ngân hàng hạn chế cho vay vào các lĩnh vực đầu tư rủi ro, và đồng thời yêu cầu các ngân hàng cũng không tham gia nhiều vào các kênh đầu tư này thông qua tài khoản của mình.

Sau khi đón nhận thông tin này, thị trường hàng hóa và các kênh đầu tư rủi ro bao gồm vàng, chứng khoán và dầu đều có sự biến động khá mạnh với chiều hướng tiêu cực, vàng giảm về quanh vùng 1.080 USD/ounce; dầu thô cũng liên tục mất giá, giao dịch tại mức 75 USD/thùng từ mức 78 USD/thùng trước đó; TTCK Mỹ cũng bao phủ màu đỏ giảm điểm với tất cả các chỉ số chính đều giảm hơn 2%. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích thị trường cho biết, phản ứng của thị trường đối với vấn đề này có vẻ hơi thái quá, nhất là khi, đó chỉ là đề xuất của Tổng thống Obama, vẫn chưa có văn bản chính thức về sự đồng thuận của Nghị viện Hoa Kỳ.

Theo các chuyên gia, vấn đề này thật sự chỉ là một trong những yếu tố tác động vào thị trường chứ không hẳn là nguyên nhân chính dẫn dắt sự giảm giá của các thị trường.

Trước đó, thị trường hàng hóa và chứng khoán đã có những bước gia tăng khá mạnh và ấn tượng, nên trong lần này, áp lực tất toán trạng thái nhằm chốt lời của giới đầu tư mới thật sự là nguyên nhân chủ yếu. Và đề nghị của Tổng thống Obama góp phần khiến thị trường có những biến động mạnh hơn những gì người ta đã dự kiến.

Theo đó, thì trong 2 ngày vừa qua, thị trường vàng, dầu và chứng khoán đã có những bứơc khởi sắc mới, vàng tăng trở lại quanh mức 1.100 USD/ounce, chứng khoán đã tăng điểm ở tất cả các chỉ số chính.

Điều mà giới đầu tư đang chờ đợi là thông tin về lãi suất mà FED sẽ công bố vào sáng ngày 28/01/2010, có thể tạo ra sự chuyển biến lớn của giá trị đồng USD và ảnh hưởng mạnh đến giá hàng hóa.