Việt - Mỹ đạt nhiều thành tựu sau 30 năm thiết lập quan hệ

0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định, hành trình mà Mỹ và Việt Nam đi qua trong 30 năm thiết lập quan hệ có nhiều điều đáng chú ý, nhất là thành tựu về kinh tế, thương mại.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nói về thành tựu 30 năm quan hệ Việt - Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nói về thành tựu 30 năm quan hệ Việt - Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã nhấn mạnh nhiều thành tựu hợp tác trong hành trình mà Mỹ và Việt Nam đi qua trong 30 năm thiết lập quan hệ (1995-2025).

“Chúng ta bắt đầu với hợp tác thương mại - đầu tư ở mức khiêm tốn về thực thi pháp luật và các lĩnh vực khác, 2 nước đã có bước nâng cấp kép, mang tính lịch sử chưa từng có và hiện đã trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ", theo Đại sứ Marc Knapper.

Mối quan hệ 2 nước dựa trên các giá trị tôn trọng chủ quyền, hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục với nhiều thành tựu.

Cụ thể, hợp tác giáo dục của hai nước mạnh mẽ. Việt Nam là nguồn sinh viên nước ngoài nhiều thứ sáu ở Mỹ. Hiện có khoảng 30.000 du học sinh, nếu tính cả số lượng sinh viên tham gia các chương trình trực tuyến, các chương trình như Ugrad, homestay, trại hè… con số lên tới 300.000 người Việt mỗi năm.

“Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu rất táo bạo, đạt mức thu nhập cao vào năm 2045, trở thành nền kinh tế công nghệ cao, nền kinh tế xanh, nền kinh tế kỹ thuật số, và Mỹ là một phần trong khát vọng đó", Đại sứ Marc Knapper nói. Theo đó, Mỹ muốn hỗ trợ Việt Nam để đạt được mục tiêu, đồng thời khẳng định nguyên tắc hỗ trợ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng và kiên cường.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 150 tỷ USD, Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam.

Việt Nam là một điểm đến đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Mỹ. Một số công ty lớn, trong hầu hết mọi lĩnh vực, từ hàng không đến chất bán dẫn, công nghệ sinh học, AI và máy tính lượng tử đều hiện diện tại Việt Nam.

Tính đến năm 2025, Mỹ đứng thứ 11 trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 12 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị thực tế của dòng vốn Mỹ vượt xa con số thống kê, bao gồm các khoản đầu tư qua nước thứ 3, vốn đầu tư gián tiếp, hợp tác công nghệ, và chuỗi cung ứng bên ngoài giấy phép đầu tư FDI.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cho rằng, Việt Nam tiếp tục hấp dẫn để các doanh nghiệp Mỹ đến đầu tư. Về thương mại, dù luôn có những thách thức, nhưng chúng ta giải quyết theo cách tôn trọng và thẳng thắn, theo cách thúc đẩy lợi ích của cả hai quốc gia, vì sự thịnh vượng và an ninh của người dân.

Tại Tọa đàm với chủ đề “30 năm quan hệ Việt - Mỹ: Duy trì động lực, hướng tới thương mại cân bằng, bền vững”, do Báo Tiền phong tổ chức sáng 11/7/2025, ông Ashish Joshi, Tổng giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam cho biết, ngay sau khi bình thường hóa quan hệ, dây chuyền ở nhà máy Suntory PepsiCo đã vận hành.

Câu chuyện của PepsiCo ở Việt Nam trong 30 năm qua là câu chuyện thành công của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trở thành nguồn cảm hứng thu hút các doanh nghiệp FDI tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

"Chúng tôi có niềm tin vào sự tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới, nên tiếp tục đầu tư mạnh mẽ. Mặc dù đã có 5 nhà máy ở Việt Nam, nhưng vừa năm ngoái, chúng tôi đã khởi công nhà máy thứ 6 tại Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Đây là nhà máy có vốn đầu tư lớn nhất trong 30 năm của chúng tôi tại Việt Nam, là nhà máy tiên tiến nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Tổng giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam nhấn mạnh.

Khoảng 90% các nhà cung ứng của Suntory PepsiCo Việt Nam là các công ty nội địa và tất cả các sản phẩm công ty sản xuất ở Việt Nam là dành cho người tiêu dùng ở Việt Nam.

Đối với lĩnh vực năng lượng, một doanh nghiệp Mỹ đã mang hàng tỷ USD tới Việt Nam. Ông Olivier Marquette, Chủ tịch AES Việt Nam cho biết, AES là một trong những doanh nghiệp Mỹ, nhà đầu tư Mỹ lớn nhất tại Việt Nam. Một trong những dự án lớn của AES tại Việt Nam là xây dựng và vận hành nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ USD.

AES cũng đang phát triển các dự án điện khí hoá lỏng tại Việt Nam, với kỳ vọng rằng, các dự án về điện khí hoá lỏng của AES sẽ góp phần giúp cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.

Tin bài liên quan