Số lượng người dùng mạng xã hội ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất trên thế giới.

Số lượng người dùng mạng xã hội ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất trên thế giới.

Việt Nam làm việc với Facebook để gỡ các trang mạo danh lãnh đạo

Bộ Thông tin và Truyền thông đang thiết lập cơ chế ngăn chặn, gỡ bỏ "thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam" với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội nước ngoài.

Chiều 18/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nêu thực trạng nhiều người dùng đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên mạng internet; lập các trang Facebook mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước. "Đâu là giải pháp cho việc này?", ông hỏi.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, ngày 26/4, Giám đốc điều hành nội dung của Facebook sẽ làm việc với cơ quan chức năng Việt Nam. "Chúng tôi thảo luận để mạng xã hội này gỡ bỏ các trang mạo danh lãnh đạo", ông Tuấn nói.

Theo lãnh đạo Bộ Thông tin, thời gian qua, các đơn vị chức năng của Bộ đã yêu cầu Google ngăn chặn, gỡ bỏ 2.200 video nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo phát trên YouTube. Đến ngày 12/4, Google đã hạ 1.299 video xấu độc, trong đó có một tài khoản YouTube đăng tải 500 video thông tin xuyên tạc về lãnh đạo.

Về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định không có chuyện kiểm duyệt trước. Bộ Thông tin giám sát, hậu kiểm và qua đó khi phát hiện sai phạm thì xử lý. Hình thức xử lý của Bộ có thể là nhắc nhở tại hội nghị giao ban báo chí hoặc bằng văn bản, xử phạt vi phạm hành chính, thu thẻ nhà báo... 

Thời gian tới, Bộ sẽ tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra và xử lý nghiêm các sai phạm. 

Ngoài ra, trong cuộc làm việc ngày 4/4, Bộ tiếp tục yêu cầu Google thiết lập cơ chế ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam trên các nền tảng khác của hãng công nghệ này như blog, trang web. Bộ Thông tin cũng vừa thành lập tổ công tác xử lý thông tin vi phạm trên mạng với sự tham gia của Bộ Công an.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, số lượng người dùng mạng xã hội ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới, khoảng 45 triệu tài khoản. Việt Nam cũng là một trong 10 nước có lượng người sử dụng YouTube cao nhất trên thế giới. 

"Mạng xã hội như một con đường, trên đó có người tốt và kẻ xấu", ông phân tích và cho hay thông tin xấu độc, giả mạo không chỉ là vấn đề ở Việt Nam mà với hầu hết các nước trên thế giới. 

Việt Nam làm việc với Facebook để gỡ các trang mạo danh lãnh đạo ảnh 1

Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn.

Các trang được cấp phép trong nước thì phần lớn tuân thủ quy định. Thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống chủ yếu xuất hiện trên mạng xã hội cung cấp nội dung xuyên biên giới vào Việt Nam như Google, YouTube, Facebook. Đây là môi trường ảo nên người dùng có thể tự do phát ngôn mà không phải chịu trách nhiệm.

Gần đây, cơ quan chức năng Việt Nam đã ban hành quy định pháp luật để điều chỉnh các trang mạng xã hội. Cụ thể như, cuối năm 2016, Bộ đã ban hành thông tư với các quy định chi tiết để áp dụng cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. 

Giải pháp cho vấn đề nêu trên, Bộ trưởng Tuấn nhấn mạnh đến việc thông tin chính xác, nhanh chóng trên cơ quan báo chí chính thống.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin đang thúc đẩy mạng xã hội do các doanh nghiệp trong nước cung cấp dịch vụ. 

"Về dài hạn, chúng ta cần có những mạng xã hội tương đương và có khả năng thay thế, cạnh tranh được với Facebook tại Việt Nam, do doanh nghiệp trong nước cung cấp", ông Tuấn nói.

Với các trường hợp người dùng đưa thông tin xấu độc trên mạng xã hội, khi cơ quan chức năng xác định được nhân thân thì áp dụng quy định hiện hành để xử lý. Năm 2015, nhà chức trách đã xử phạt hành chính 11 trường hợp; 2016 xử phạt 4 trường hợp và tiến hành 2 đợt thanh tra. 

Với các trường hợp không xác định được nhân thân, trước đây khi nhà chức trách trong nước yêu cầu mạng xã hội nước ngoài gỡ bỏ thì gặp khó khăn do sự khác biệt về pháp lý. Nhưng gần đây, căn cứ vào thông tư 38 nêu trên, Bộ đã có cơ sở pháp lý yêu cầu các hãng công nghệ nước ngoài tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Tin bài liên quan