Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam cùng đoàn công tác (Ảnh: Đức Trung)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam cùng đoàn công tác (Ảnh: Đức Trung)

Việt Nam mong muốn Nhật Bản đồng hành trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
Việt Nam mong muốn Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản ủng hộ, đồng hành trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ, công nghệ xanh, sạch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo…

Đó là nội dung được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao đổi tại buổi tiếp ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp diễn ra chiều 8/5, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhiệt liệt chào mừng ông Nikai Toshihiro và đoàn công tác, chúc mừng Ngài Nikai Toshihiro và đoàn công tác đã có các cuộc tiếp xúc, các hoạt động đạt kết quả tích cực nhân chuyến thăm. Bộ trưởng nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong thời điểm hai nước đang có nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhắc lại ấn tượng về cuộc gặp với ông Nikai Toshihiro tại hội nghị cùng hơn 1.000 đại biểu Nhật Bản được tổ chức tại Quảng Nam cách đây 2 năm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Ngài Nikai Toshihiro là người bạn lớn của Việt Nam.

Về phần mình, ông Nikai Toshihiro bày tỏ vui mừng trước sự tiếp đón của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngài Bộ trưởng. Thay mặt các doanh nghiệp tham gia đoàn công tác và các doanh nghiệp đang kinh doanh, hoạt động tại Việt Nam, ông Nikai Toshihiro gửi lời cảm ơn tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã luôn ủng hộ, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam. “Hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam phát triển rất tốt và cần tăng cường hơn nữa trong thời gian tới”, ông Nikai Toshihiro khẳng định.

Tại buổi làm việc, hai bên đã lắng nghe đại diện một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam như Công ty Sojitz, Tập đoàn Sumitomo, Tập đoàn Erex… chia sẻ về kế hoạch đầu tư tại Việt Nam, cũng như tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp khẳng định, Nhật Bản và Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển khu công nghiệp, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực…

Theo ông Kubota Masakazu, Tổng thư ký Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), theo báo cáo của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Việt Nam đứng đầu danh sách các quốc gia mà doanh nghiệp Nhật Bản muốn đầu tư trong khu vực ASEAN.

Nhắc đến Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản mà Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng luôn tích cực thúc đẩy, ông Kubota Masakazu cho biết, đây cũng là lý do mà các doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Tổng thư ký Keidanren kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đầu tư, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Nhật Bản. “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực mới, thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới”, ông Kubota Masakazu khẳng định.

Đồng quan điểm, đại diện Bộ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết, hiện có gần 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: Đức Trung)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: Đức Trung)

Đồng tình với Ngài Nikai Toshihiro về việc cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, Nhật Bản luôn là nhà đầu tư hàng đầu và có đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. 4 tháng đầu năm nay, Nhật Bản là quốc gia đứng thứ 2 về vốn FDI đầu tư vào Việt Nam với giá trị gần 2 tỷ đồng. “Nhà đầu tư Nhật Bản có năng lực, có trách nhiệm và uy tín với Việt Nam”, ông nói.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã trải qua 50 năm phát triển tốt đẹp, là tiền đề cho giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, các cấu trúc và các trật tự thay đổi nhanh chóng, Bộ trưởng mong muốn Nhật Bản giữ vai trò quan trọng trong khu vực châu Á.

Bộ trưởng tin tưởng, chuyến thăm của Ngài Nikai Toshihiro cùng đoàn công tác sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, quốc phòng - an ninh… lên tầm cao mới, cùng nhau phát triển, đóng góp vào hòa bình, sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam kiên định với chính sách thu hút đầu tư nước ngoài ngoài chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đặc biệt là coi trọng các nhà đầu tư Nhật Bản. Chính phủ Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động và làm ăn thuận lợi tại Việt Nam. “Các doanh nghiệp Nhật Bản đến Việt Nam cần bất cứ điều gì, đừng ngần ngại cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ đồng hành giải quyết các vấn đề cùng các bạn”, Bộ trưởng nói.

Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Nikai Toshihiro (Ảnh: Đức Trung)

Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Nikai Toshihiro (Ảnh: Đức Trung)

Nhắc lại cam kết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị COP 26 là Việt Nam phấn đấu đạt phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, đây là xu thế chung của thế giới và Việt Nam đã mạnh dạn cam kết. Tuy nhiên, Việt Nam là nước đang phát triển nên để chuyển đổi sang năng lượng sạch là thách thức lớn. “Chúng tôi rất hoan nghênh Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ cho chương chương trình chuyển đổi năng lượng; cung cấp nguồn tài chính xanh, đầu tư vào năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối…”, ông nói.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng mong muốn Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản ủng hộ, đồng hành trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ, công nghệ xanh, sạch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo…

Bộ trưởng đề nghị Nhật Bản sẽ cung cấp vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi thế hệ mới cho Việt Nam để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng ưu đãi hơn nhưng thủ tục đơn giản hơn. Đồng thời, xây dựng chương trình hợp tác giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa hai nước để doanh nghiệp Việt Nam có thể nhanh chóng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cùng doanh nghiệp Nhật Bản. Đặc biệt, hai bên cần hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao để cung ứng nhân lực có chất lượng cho cả hai nước.

Đánh giá nội dung trao đổi tại cuộc họp là hết sức thẳng thắn, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Nikai Toshihiro khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới.

Tin bài liên quan