“Vietcombank - vì một Việt Nam xanh”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Vietcombank vừa tổ chức Chương trình Về nguồn, Tết trồng cây “Vietcombank - vì một Việt Nam xanh” và hoạt động an sinh xã hội (ASXH) tại khu di tích Tân Trào huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Ông Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên phụ trách hoạt động HĐQT Vietcombank phát biểu tại Chương trình Về nguồn, Tết trồng cây “Vietcombank - vì một Việt Nam xanh”

Ông Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên phụ trách hoạt động HĐQT Vietcombank phát biểu tại Chương trình Về nguồn, Tết trồng cây “Vietcombank - vì một Việt Nam xanh”

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tại khu di tích “Vườn cây ơn Bác”, Vietcombank đã tổ chức Chương trình Tết trồng cây “Vietcombank - vì một Việt Nam xanh” và hoạt động ASXH dành cho tỉnh Tuyên Quang. Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên phụ trách hoạt động của HĐQT Vietcombank cho biết, cách đây 65 năm, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Tết trồng cây” trên báo Nhân dân kêu gọi toàn dân tích cực thi đua trồng, chăm sóc cây xanh vì: “Việc này tốn kém ít mà lợi ích nhiều. Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.

Từ đó đến nay, “Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Nối tiếp truyền thống tốt đẹp đó, trong không khí phấn khởi, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta mừng đất nước đổi mới, mừng xuân mới, Chương trình trồng cây “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh” đã được tổ chức tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào - một địa danh lịch sử gắn liền với cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng

Với vị thế là Ngân hàng số 1 về chất lượng và hiệu quả hoạt động, trong suốt chiều dài hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank luôn quan tâm đến hoạt động trồng cây gây rừng, công tác ASXH với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội. Để có được kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các Bộ, Ban, Ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang. Với những tình cảm quý báu đó, từ năm 2020 đến nay, Vietcombank đã dành ngân sách 40 tỷ đồng để triển khai công tác ASXH trên địa bàn góp phần mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chương trình Tết trồng cây “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh” tại “Vườn cây ơn Bác” và hoạt động ASXH trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân sự kiện là chương trình có ý nghĩa quan trọng nhằm tri ân gia đình chính sách, những người có công với cách mạng, thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, hưởng ứng phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần giữ gìn và phát huy 5 giá trị văn hóa cốt lõi mà nhiều thế hệ cán bộ của Vietcombank dày công vun đắp là “Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi mới - Bền vững và Nhân văn”, hướng tới mục tiêu xây dựng Vietcombank trở thành Ngân hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng.

Ông Hồng Quang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (bên phải) trao biển tượng trưng kinh phí xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho đại diện lãnh đạo địa phương, ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương
Ông Hồng Quang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (bên phải) trao biển tượng trưng kinh phí xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho đại diện lãnh đạo địa phương, ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương

“Mỗi cây được trồng là món quà vô giá gửi đến tương lai”, Tôi hy vọng chương trình của Vietcombank hôm nay sẽ góp phần khơi dậy tiềm năng, lợi thế của Tuyên Quang về tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, gắn trồng cây gây rừng, bảo tồn đa dạng sinh học với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra và mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân như di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank nhấn mạnh.

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đón và tiếp nhận tình cảm của Ban lãnh đạo, người lao động Vietcombank, ông Giang Tuấn Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành vì những tình cảm quý báu và sự quan tâm đặc biệt của Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank dành tặng cho người dân địa phương.

Ông Giang Tuấn Anh chia sẻ: Với sự quan tâm, chung tay giúp đỡ để huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Sơn Dương rất trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ nghĩa tình, quý báu của Vietcombank đã hỗ trợ kinh phí làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện với kinh phí 13,9 tỷ đồng. Và hôm nay, Vietcombank lại tiếp tục dành tặng món quà ý nghĩa là 500 triệu đồng để xây dựng thêm 10 căn nhà nghĩa tình cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thể hiện tình cảm, tấm lòng, sự chia sẻ những khó khăn, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương trong việc chăm lo cho nhân dân. Việc làm này thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nhằm tri ân với mảnh đất, con người quê hương cách mạng.

“UBND huyện cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cho các gia đình đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, rất mong Vietcombank tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương một cách sâu sắc, chặt chẽ, lâu dài nhằm đạt được mục tiêu đề ra”, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương đặc biệt nhấn mạnh.

Hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá. Mỗi năm, đất nước phải dành một diện tích đáng kể để phát triển công nghiệp, đô thị. Cùng với quá trình này, chất lượng môi trường cũng đang ngày càng suy giảm đến mức báo động, những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất và mực nước biển dâng là một trong những thách thức môi trường lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Trong những năm qua, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, để lại hậu quả rất nặng nề.

Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đã trở thành một xu thế chủ đạo, yêu cầu sống còn của mỗi quốc gia - dân tộc. Trong bối cảnh đó, chúng ta càng thấm thía những lời căn dặn của Bác Hồ trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người viết: “Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp”.

Chương trình Về nguồn, Tết trồng cây “Vietcombank - vì một Việt Nam xanh” và hoạt động ASXH do Vietcombank tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang đã thực sự là hoạt động tri ân rất có ý nghĩa, thiết thực, mang tính nhân văn, và tác dụng lan tỏa rất lớn đối với địa phương, đối với hoạt động giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp bước sau này của Vietcombank.

Tin bài liên quan