Vinasamex và huyện Tràng Định (Lạng Sơn) đã ký kết hợp tác đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu và chế biến quế hồi hữu cơ.

Vinasamex và huyện Tràng Định (Lạng Sơn) đã ký kết hợp tác đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu và chế biến quế hồi hữu cơ.

Vinasamex phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng nhà máy chế biến quế hồi Lạng Sơn

(ĐTCK) Ngày 9/1, Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất khấu Quế Hồi Việt Nam (Vinasamex) và huyện Tràng Định (Lạng Sơn) đã ký kết hợp tác đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu và chế biến quế hồi hữu cơ. 

Theo đó, hai bên sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác liên quan đến phát triển vùng nguyên liệu quế ở 2 xã Kim Đồng và Đề Thám (huyện Tràng Định) bao gồm: xây dựng nhà máy chế biến, mở rộng quy mô vùng nguyên liệu hữu cơ.

Qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ hiện thời cũng như trong tương lai giữa hai bên và tăng cường năng lực của hai bên về sản xuất nông nghiệp bền vững, theo hướng hữu cơ, tăng cường kết nối cộng đồng, gắn kết giữa các nhà gồm nhà nước, nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp với nhà nông.

Nhà máy chế biến quế, hồi hữu cơ mà Vinasamex xây dựng có quy mô dự kiến hơn 2 ha, tổng công suất chế biến 1.000 tấn hồi, quế mỗi năm.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Vinasamex cho biết, Công ty cam kết cử chuyên gia hàng đầu đào tạo kỹ thuật trồng và canh tác quế, hồi (trồng, chăm sóc, thu hoạch đảm bảo theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế); bao tiêu toàn bộ sản lượng vùng nguyên liệu hữu cơ của các hộ nông dân ở vùng nguyên liệu hữu cơ được cấp chứng nhận thuộc xã Đề Thám và xã Kim Đồng, đảm bảo thu mua theo giá thị trường tại thời điểm thu mua.

Đồng thời, thưởng thêm cho bà con nông dân có sản lượng quế, hồi đạt tiêu chuẩn hữu cơ theo từng thời điểm cụ thể.

Tin bài liên quan