Vĩnh Hoàn đạt đỉnh cao phong độ

Vĩnh Hoàn đạt đỉnh cao phong độ

(ĐTCK) Năm 2014 không chỉ là năm bội thu đối với CTCP Vĩnh Hoàn (VHC), mà có lẽ còn là năm đáng nhớ nhất từ trước đến nay khi một số chỉ tiêu kinh doanh quan trọng được dự báo sẽ đạt mức cao kỷ lục trong chặng đường 17 năm hoạt động.

Theo số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Vĩnh Hoàn tiếp tục vị trí dẫn đầu về xuất khẩu cá tra với kim ngạch 10 tháng đầu năm 2014 đạt 167 triệu USD, tương đương với kim ngạch của cả năm 2013. Doanh thu xuất khẩu cá tra năm 2014 dự kiến đạt 200 triệu USD. Các rào cản kỹ thuật mà các nước nhập khẩu đưa ra được xem là một lợi thế với Vĩnh Hoàn khi Công ty luôn tiên phong trong các vấn đề chất lượng, dịch vụ, môi trường, xã hội và kiểm soát chất lượng con giống.

Tháng 7/2014, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo Vĩnh Hoàn được miễn tham gia xem xét hành chính năm thứ 10 và tiếp tục áp dụng thuế chống bán phá giá cho sản phẩm cá tra nhập khẩu từ Việt Nam đối với Vĩnh Hoàn là 0 USD/kg. Năm 2014 được dự báo sẽ là năm Vĩnh Hoàn lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đạt 4.304 tỷ đồng, không còn quá xa so với mốc cao lịch sử 5.095 tỷ đồng đạt được năm 2013.

Đáng chú ý, lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm 2014 đạt 400 tỷ đồng, tăng mạnh so với lợi nhuận năm 2013 (176 tỷ đồng) và gấp đôi chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên 2014 đề ra. Đóng góp vào lợi nhuận 9 tháng có 182 tỷ đồng thu nhập tài chính từ bán toàn bộ 70% cổ phần chi phối tại công ty con (CTCP Thức ăn Thủy sản Vĩnh Hoàn 1) cho Pilmico International Pte. Ltd. (Philippines). Giá trị toàn bộ thương vụ là 28 triệu USD, được bình chọn là một trong những thương vụ M&A tốt nhất năm 2014 tại Diễn đàn M&A 2014.

Sau thương vụ này, Vĩnh Hoàn đã góp vốn vào CTCP Thực phẩm Xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang với số tiền 253 tỷ đồng, nắm giữ 99,06% vốn tại đây. Khoản đầu tư này cho phép Vĩnh Hoàn tăng công suất chế biến thêm 30%. Với hệ thống nhà xưởng và quỹ đất khả dụng của Vạn Đức Tiền Giang, khoản đầu tư này hứa hẹn sẽ tăng công suất của toàn Công ty lên 600 tấn/ngày sau khi hoàn tất xây dựng thêm 2 dây chuyền mới.

Với kết quả như trên, việc đạt kỷ lục về lợi nhuận trong năm 2014 có thể nói là gần như chắc chắn. Từ đó, năm 2014 trở thành năm bản lề mở đầu cho một thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn nữa của Vĩnh Hoàn dựa trên các nền tảng đã được xây dựng vững chắc trong các năm qua về thị trường, uy tín, chất lượng, năng lực nuôi trồng và chế biến cá tra, công tác R&D để tối ưu hóa giá trị chuỗi sản phẩm. Đầu năm 2015, Vĩnh Hoàn sẽ chính thức sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm collagen - một sản phẩm giá trị gia tăng chiết xuất từ da cá, đang là xu hướng nổi bật trong ngành mỹ phẩm.

Với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ấn tượng, Vĩnh Hoàn đã được vinh danh trong nhóm 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Tạp chí Forbes và nhóm 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam của Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư. Điều này càng giúp gia tăng niềm tin của thị trường và các nhà đầu tư về một doanh nghiệp có cơ bản tốt và triển vọng để nắm giữ trong trung và dài hạn.

Red River Holding, quỹ đầu tư hiện đang sở hữu 15,43% cổ phần tại Vĩnh Hoàn, có những đánh giá khá tích cực về Công ty. Ông Jean Eric Jacquemin, CEO Red River Associates Ltd., đơn vị quản lý quỹ này chia sẻ: “Chúng tôi đầu tư vào Vĩnh Hoàn từ nửa cuối năm 2008. Trong ngành cá tra, Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp hàng đầu với mô hình kinh doanh khép kín, bền vững, tập trung vào phát triển sản phẩm có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Chiến lược kinh doanh đúng đắn không chỉ giúp Vĩnh Hoàn duy trì vị trí hàng đầu trong ngành, mà còn phát triển không ngừng về quy mô doanh thu và lợi nhuận”.

Có lẽ không chỉ có Red River Holding, mà các nhà đầu tư khác cũng cảm thấy hài lòng vì các giá trị mà Vĩnh Hoàn đã tạo ra cho họ. Trong tháng 12/2014, Vĩnh Hoàn phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 50%. Sau khi điều chỉnh, giá cổ phiếu trên thị trường ở thời điểm hiện nay vẫn cao hơn so với mức cuối năm ngoái khoảng 60%.

Tin bài liên quan