VN-Index về cuối năm 2022 khiến nhiều nhà đầu tư cuống cuồng “xoay” vốn mong kiếm lời

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Câu hỏi mà các nhà đầu tư quan tâm nhất thời điểm hiện tại là liệu thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam 2022 đã tạo đáy chưa?

Dù câu trả lời là có hay chưa thì nhà đầu tư vẫn nên lựa chọn công ty chứng khoán (CTCK) uy tín có thể cung cấp vốn cũng như có mức phí, lãi suất thấp để tối đa hóa hiệu quả các cơ hội đầu tư đầy tiềm năng trong năm 2023.

Sau giai đoạn thăng hoa trong năm 2021, TTCK Việt Nam bước sang năm 2022 với nhiều pha thử thách khá mạnh tâm lý nhà đầu tư. Nhiều chuyên gia cho rằng, TTCK đã qua thời điểm “đánh đâu thắng đó” nhưng nếu biết “đãi cát tìm vàng” thì nhà đầu tư vẫn có khả năng kiếm lời.

Nếu tính từ đỉnh giá cao nhất năm 2022 tương ứng 1.536 điểm thì tháng 11, VN-Index đã giảm tới 40% xuống dưới mức 900 điểm (vào ngày 16/11/2022), lớn hơn cả đợt suy giảm mạnh xảy ra do đại dịch Covid-19 đầu năm 2020. Ngay sau đó vài tuần, thị trường tăng lại lên mốc hơn 1.080 điểm và liên tục lên biến động với các bước sóng ngắn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/12, bị “thủng” mốc 1.000 điểm, tương đương giảm gần 100 điểm so với thời điểm đầu tháng 12; và ngay ngày hôm sau (27/12) thị trường đã lại khôi phục được mốc trên 1.000 điểm.

Không chỉ nhà đầu tư vừa mới tham gia mà ngay cả những “tay chơi” lão luyện cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, buộc phải tự tìm cách thích nghi với tình trạng liên tục biến động trên thị trường.

“Tôi dự tính sẽ rút gọn danh mục, đồng thời tăng tỷ trọng vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhóm hưởng lợi từ thúc đẩy đầu tư công”, nhà đầu tư Hoàng Cường (Hà Nội) chia sẻ, đồng thời nói thêm rằng, bản thân sẽ tìm kiếm cổ phiếu tốt để nắm giữ trong dài hạn, thay vì “soi bảng” hằng ngày nhưng chỉ liên tục cảm thấy bồn chồn, bất an.

Một nữ nhà đầu tư khác gia nhập thị trường hồi cuối 2020 cảm thán: “Chứng trường quá khắc nghiệt! Tôi đã đóng tài khoản trong tháng 5, nhưng sau đó thấy chỉ số hồi phục nên lại giải ngân mua mới, vay ký quỹ và bây giờ tiếp tục thua lỗ. Tôi đã tin rằng chỉ số vĩ mô đang tốt, cộng với các chính sách hỗ trợ thị trường như rút ngắn thời gian giao dịch T+2,5 từ 29/8 và cho phép giao dịch lô lẻ từ 12/9 sẽ khiến thị trường khởi sắc, nhưng thực tế luôn khắc nghiệt hơn tôi nghĩ”.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vẫn có nhiều lý do để nhà đầu tư “sống sót” trên thị trường chứng khoán và có thể kiếm được lợi nhuận trong giai đoạn đầy bất ổn này.

Chia sẻ tại tọa đàm "Thị trường chứng khoán 2023: Xu thế mới, lựa chọn mới" tổ chức gần đây, ông Đào Minh Châu - Phó giám đốc phân tích cổ phiếu SSI Research – cũng cho rằng, TTCK kém khả quan trong ngắn hạn, song vẫn có những cổ phiếu có thể tăng trưởng lợi nhuận trong năm sau.

Mặt khác khủng hoảng sẽ mang tới những cơ hội tốt để tích lũy cổ phiếu trong dài hạn 3-5 năm. Ví dụ, giai đoạn năm 2012 suy thoái kinh tế, nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp tốt có định giá rất rẻ, từ đó đến nay cũng chính những doanh nghiệp này lại tăng trưởng lợi nhuận từ 10-20 lần. Hoặc ngay trong đại dịch Covid-19, nhiều cổ phiếu rơi vùng giá thấp, những nhà đầu tư mua vào đúng lúc đã có thể thu được lợi nhuận.

Nhìn chung, nhiều chuyên gia đồng ý giai đoạn này là thời cơ mua vào với những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao, vì có thể lựa chọn hàng tốt với giá giảm, gia tăng cơ hội thu lợi nếu tìm đúng "long mạch”. Tuy nhiên, rất nhiều nhà đầu tư đến cuối năm đã bị “cạn vốn”, không biết xoay đâu để tận dụng các cơ hội của thị trường.

Hiểu được nhu cầu đó, Công ty Chứng khoán MB (MBS) đã cùng với ngân hàng mẹ là MB tung gói kích cầu, cấp hạn mức cho vay chứng khoán 15 tỷ đồng/tài khoản. Theo đó, khách hàng có nhu cầu vay đầu tư chứng khoán chỉ cần mở tài khoản tại Ngân hàng MB và vào app MBBank để đăng ký mới/tái cấp hạn mức dịch vụ Cho vay đầu tư chứng khoán – MBSLink - hoàn toàn tự động với hạn mức cho vay là 15 tỷ đồng/khách hàng trên tài khoản giao dịch chứng khoán tại MBS (tiểu khoản 7).

Khách hàng sau đó có thể mua bán chứng khoán ngay trong danh mục chứng khoán cho vay của dịch vụ và được MBBank giải ngân từng lần dựa trên kết quả mua chứng khoán đã khớp lệnh trên tài khoản đuôi 7 tại MBS. Gói dịch vụ đã giải quyết được đúng nhu cầu mà khách hàng đầu tư chứng khoán đang rất cần tại thời điểm này.

Để tiếp thêm sức mạnh cho những các nhà đầu tư, tháng 11/202, MBS vừa tung chương trình “giảm shock” phí giao dịch, chỉ còn 0,08% dành cho tất cả khác khách hàng giao dịch chủ động trên kênh MBS online. Đây là mức phí thấp nhất trong Top 10 các CTCK. Theo đó, nhà đầu tư có thể tiết kiệm được khoảng 75% so với mức phí phổ biến trên thị trường.

Chưa hết, trong bối cảnh lãi suất đang đồng loạt tăng mạnh thì khách hàng của MBS vẫn được hưởng mức lãi suất margin chỉ từ 11%/năm. Kết hợp với sự tư vấn, các báo cáo phân tích được cập nhật thường xuyên theo diễn biến thị trường và gửi đều đặn hàng ngày, nhà đầu tư có thể tận dụng tối đa cơ hội thị trường để kiếm lợi nhuận. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi rất nhiều nhà đầu tư hiện tại rơi vào tình trạng thiếu vốn.

Trường hợp nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc quá bận rộn để theo sát các diễn biến mới trên thị trường, MBS ra mắt thêm tính năng đặc biệt với tên gọi Flash Deal ngay trên ứng dụng của mình. Cụ thể, Flash Deal cung cấp tới khách hàng một danh mục cổ phiếu tiềm năng, đã được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của MBS, từ đó giúp khách hàng tối ưu lợi nhuận và thời gian.

Như vậy, dù tiếp tục đầu tư theo hướng dài hạn hay đang tìm cách cắt lỗ, lựa chọn giao dịch qua kênh giao dịch online của MBS sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm một khoản phí tưởng nhỏ những không hề nhỏ. Trong giai đoạn thị trường đầy biến động như hiện nay, mỗi nhà đầu tư nên có những lựa chọn đúng đắn cho bản thân, nếu nói như anh Hoàng Cường (Hà Nội) thì với anh “tiết kiệm được đồng nào là quý đồng ấy”. Sự hỗ trợ kịp thời của MBS cũng đã giúp các nhà đầu tư có thể tiếp tục tìm kiếm, “chắt chiu” những cơ hội đầu tư trong tương lai; từ đó phần nào giúp cải thiện thanh khoản cho TTCK Việt Nam.

Tin bài liên quan