Warren Buffett ví Bitcoin như cờ bạc, cảnh báo lạm phát và suy thoái kinh tế có thể dẫn đến những vấn đề sâu sắc hơn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Tư (12/4), Warren Buffett đã chỉ trích một số hoạt động của các ngân hàng, bác bỏ những người mua Bitcoin, đồng thời cảnh báo lạm phát và suy thoái kinh tế có thể gây rủi ro nghiêm trọng cho các nhà đầu tư.
Warren Buffett

Warren Buffett

Bitcoin và cờ bạc

“Một cái gì đó giống như Bitcoin, đó là một mã thông báo đánh bạc. Nó không có bất kỳ giá trị nội tại nào”, Warren Buffett cho biết.

Warren Buffett cho rằng tuổi thọ của Bitcoin phản ánh sự đầu cơ, bản năng đánh bạc mạnh mẽ của con người và nhiều người muốn mua vào sau đó thoát ra.

"Mọi người thích ý tưởng rằng họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn vào ngày mai", ông cho biết và lưu ý rằng điều đó khiến mọi người phát điên khi thấy hàng xóm của họ trở nên giàu có mà không biết gì.

Ông cho biết: “Về cơ bản, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ cờ bạc… Sự thôi thúc tham gia vào thứ gì đó mà có vẻ như kiếm được tiền dễ dàng và đó là bản năng của con người đã được giải phóng”, Warren Buffett nói khi nói về việc hợp pháp hóa cá cược thể thao ở Mỹ.

“Mọi người thích ý tưởng làm giàu nhanh chóng và tôi không trách họ. Tôi luôn muốn làm giàu từ từ và có nhiều niềm vui trên con đường này”, ông cho biết.

AI và ChatGPT

“Tôi nghĩ đó là điều mà tôi không hiểu gì cả”, Warren Buffett nói về ChatGPT và các công cụ trí tuệ nhân tạo tương tự.

“Khoảng thời gian mà AI có thể giúp bạn tiết kiệm nếu bạn làm tất cả mọi thứ là không thể tin được. Tôi thực sự không hiểu nó. Tôi nghĩ đó là một tiến bộ công nghệ đáng kinh ngạc về mặt thể hiện những gì chúng ta có thể làm nhưng tôi không biết liệu chúng ta có biết điều gì sẽ xảy ra hay không”, ông cho biết.

"Tôi không muốn thay đổi thế giới quá nhiều lần mà không có một số ý tưởng về hậu quả của nó. Tôi nghĩ điều này thật phi thường nhưng tôi không biết liệu nó có lợi hay không”, ông cho biết.

Lạm phát và suy thoái

“Lạm phát là mối đe dọa thường xuyên đối với một quốc gia nhưng cho đến nay Mỹ đã làm khá tốt…Tác động của lạm phát có thể rất lớn”, ông cho biết, đồng thời lưu ý rằng lạm phát ảnh hưởng đến giá cả của những thứ khác nhau rất không đồng đều.

Warren Buffett cũng phản ánh về tình trạng lạm phát nhanh chóng trong những năm 1980. Ông nói: “Đất nước phát điên vì họ sợ tiền mặt”.

“Lạm phát cực độ luôn có khả năng xảy ra”, ông cho biết và lưu ý rằng nó có thể dẫn đến những điều tồi tệ bao gồm cả siêu lạm phát.

Warren Buffett cảnh báo rằng cả lạm phát và suy thoái đều đe dọa các nhà đầu tư.

“Cả hai đều có thể gây ra nhiều rắc rối và suy thoái có thể biến thành sự đình trệ”, ông cho biết đồng thời lưu ý rằng suy thoái có thể phá hủy nền kinh tế và thị trường tài chính. "Bạn có thể phá vỡ một nền kinh tế dễ dàng hơn rất nhiều so với việc bạn có thể khôi phục lại nó”, ông cho biết.

Sự hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng

“Các ngân hàng cho rằng sẽ phạm một số sai lầm khi cho vay, họ đã không mắc phải những sai lầm giống như năm 2008 hoặc 2009, nhưng họ đã quản lý tài sản và nợ không tốt và các chủ ngân hàng đã khiến nhà đầu tư phải gánh chịu hậu quả nặng nề”, ông cho biết.

Warren Buffett chỉ ra kế toán đáng ngờ giữa các ngân hàng được thiết kế để tâng bốc lợi nhuận. Ông lưu ý rằng không ai nói về xu hướng nguy hiểm của việc ngụy trang thua lỗ.

Warren Buffett cho biết, Berkshire đã bán một loạt cổ phiếu ngân hàng vì các ông chủ của họ trở nên tham lam. “Tôi không thích khi mọi người quá tập trung vào con số lợi nhuận mà quên đi các nguyên tắc ngân hàng”, ông cho biết.

“Điều quan trọng là các ngân hàng phải giữ được niềm tin của công chúng và họ có thể đánh mất niềm tin đó chỉ trong vài giây”, ông cho biết và lưu ý rằng sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) đã làm dấy lên lo ngại về làn sóng rút tiền gửi hàng loạt trong những ngày vừa qua.

Warren Buffett lưu ý rằng những sai lầm của năm 2008 và 2009 đã ảnh hưởng đến cách mọi người cư xử ngày nay. "Tiền nhàn rỗi trong năm 2008 hoàn toàn không tồn tại theo cùng một cách, và chúng ta sẽ xem nó diễn ra như thế nào”, ông cho biết.

“Những người điều hành ngân hàng sai cách, các cổ đông của họ sẽ mất tiền, nhưng những người gửi tiền sẽ không mất tiền”, ông cho biết.

Warren Buffett hy vọng rằng những đối tượng yếu kém sẽ bị lộ diện trong những tuần và tháng tới khi bối cảnh kinh tế và thị trường khó khăn hơn đang diễn ra.

"Khi thủy triều rút, bạn sẽ biết ai đang bơi mà không mặc quần áo. Chúng tôi thực sự tình cờ gặp các trường hợp ở đây khi xét về khía cạnh các ngân hàng trên khắp nơi trên thế giới”, ông cho biết.

Tin bài liên quan