WB dự báo GDP Việt Nam năm 2024 tăng trưởng 5,5%

WB dự báo GDP Việt Nam năm 2024 tăng trưởng 5,5%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trước câu hỏi liên quan đến dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2024, Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB), ông Aaditya Mattoo nói: "Tăng trưởng kinh tế 5,5% là kém so với tiềm năng và không nên hài lòng”.

Tại buổi họp báo sáng nay, ngày 1/4, công bố Báo cáo Cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương, tháng 4 năm 2024 với tiêu đề “Nền tảng Vững chắc cho Tăng trưởng”, WB dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 là 5,5%.

Theo ông Aaditya Mattoo, lý do mức dự báo của WB cho Việt Nam trong khoảng 5% là nguyên nhân liên quan đến khả năng phục hồi thương mại toàn cầu, khả năng phục hồi của Việt Nam. Bên cạnh đó, khu vực bất động sản là vấn đề quan ngại và có sự bất định về chính sách hay vẫn chưa có những cải cách cần thiết, cấp bách như trong lĩnh vực dịch vụ, cải thiện đầu tư, thực hiện đầu tư công, phối kết hợp giữa các địa phương…

“Đích đến cho việc lựa chọn Trung Quốc + 1, đó chính là Việt Nam. Theo đó, Việt Nam có thể thu hút được đầu tư rất lớn. Do vậy, Việt Nam chưa nên hài lòng ở con số tăng trưởng GDP 5,5% với một quốc gia có tiềm năng tăng trưởng lớn”, ông Aaditya Mattoo nhấn mạnh.

Ông Aaditya Mattoo, Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới.

Ông Aaditya Mattoo, Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới.

Tuy nhiên, ông Aaditya Mattoo phân tích, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn, nằm trong số các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao với tiềm năng khoảng 8%. GDP 5,5% cũng tốt hơn so với nhiều quốc gia khác nhưng không đạt tiềm năng của một đất nước như Việt Nam.

"Tăng trưởng kinh tế 5,5% là kém so với tiềm năng và không nên hài lòng”, ông Aaditya Mattoo nhấn mạnh.

Trong Báo cáo triển vọng kinh tế nửa năm hàng năm của khu vực, WB cho biết các nước đang phát triển ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đang tăng trưởng nhanh hơn so với phần còn lại của thế giới nhưng chậm hơn so với trước đại dịch. Trong khi thương mại toàn cầu phục hồi và các điều kiện tài chính nới lỏng sẽ hỗ trợ các nền kinh tế trong khu vực, thì chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng và sự bất ổn về chính sách sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng.

Theo Báo cáo, tăng trưởng khu vực được dự đoán sẽ giảm xuống còn 4,5% vào năm 2024 từ mức 5,1% của năm ngoái. Tăng trưởng ở các nước đang phát triển ở Đông Á và Thái Bình Dương, ngoại trừ Trung Quốc, được dự đoán sẽ tăng lên 4,6% trong năm nay, từ mức 4,4% vào năm 2023. Tăng trưởng ở Trung Quốc được dự đoán sẽ giảm xuống mức 4,5% từ mức 5,2% vào năm 2023 do nợ cao, lĩnh vực bất động sản yếu và xung đột thương mại đè nặng lên nền kinh tế.

Trong số các quốc đảo Thái Bình Dương, tăng trưởng được dự báo sẽ chậm lại còn 3,6% vào năm 2024 từ mức 5,6% của năm ngoái khi quá trình phục hồi sau đại dịch tan biến. Sự chậm lại một phần phản ánh việc bình thường hóa tăng trưởng ở Fiji lên 3,5% vào năm 2024 từ mức đặc biệt mạnh 8% vào năm ngoái.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Manuela V. Ferro cho biết: “Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đang đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế thế giới, ngay cả khi khu vực này phải đối mặt với môi trường toàn cầu đầy thách thức và bất ổn hơn, dân số già đi và tác động của biến đổi khí hậu. Các quốc gia trong khu vực có thể duy trì đà tăng trưởng bằng cách đẩy nhanh việc mở cửa nhiều hoạt động hơn cho đầu tư khu vực tư nhân, giải quyết các thách thức trong lĩnh vực tài chính và tăng năng suất.”

Triển vọng có thể gặp phải những rủi ro suy giảm, bao gồm sự suy giảm lớn hơn dự kiến của nền kinh tế toàn cầu, lãi suất cao hơn ở các nền kinh tế lớn, sự không chắc chắn gia tăng trên toàn thế giới về các chính sách kinh tế và sự gia tăng căng thẳng địa chính trị.

Tại buổi họp báo, Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới, ông Aaditya Mattoo đã chia sẻ phần trọng tâm đặc biệt của báo cáo, đó là bằng chứng cho thấy tăng trưởng năng suất của các công ty hàng đầu trong khu vực đã tụt hậu so với các công ty hàng đầu toàn cầu. Khoảng cách đặc biệt rõ ràng trong các lĩnh vực sử dụng nhiều kỹ thuật số. Bởi vì các công nghệ mới thường thu hút sự chú ý đầu tiên ở các công ty hàng đầu và sau đó lan sang các doanh nghiệp khác, xu hướng này làm tăng mối lo ngại trên toàn bộ lĩnh vực kinh doanh.

“Doanh nghiệp nhỏ nhưng xanh đang có năng suất nhất so với doanh nghiệp lớn”, ông Aaditya Mattoo nói.

Tuy nhiên, trở ngại trong cạnh tranh, kỹ năng lao động không đồng đều và quản lý yếu kém góp phần làm chậm tăng trưởng năng suất giữa các doanh nghiệp. Mở cửa hàng hóa và dịch vụ để cạnh tranh hơn và tăng cường nguồn nhân lực - thông qua đầu tư vào giáo viên và giáo dục đại học - có thể giúp tăng năng suất.

Ông Aaditya Mattoo nói: “Mặc dù tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đã vượt qua hầu hết các nền kinh tế đang phát triển khác trong những thập kỷ gần đây, nhưng nó lại được thúc đẩy bởi đầu tư hơn là tăng trưởng năng suất. Hành động chính sách táo bạo là giải phóng sức cạnh tranh, cải thiện cơ sở hạ tầng và cải cách giáo dục có thể đem lại sức sống mới cho nền kinh tế khu vực”.

Tin bài liên quan