WHO: Covid-19 vẫn là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu

WHO: Covid-19 vẫn là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (13/4), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, Covid-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu mặc dù thực tế là số ca tử vong do virus đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch.

Theo dữ liệu của WHO, thế giới ghi nhận hơn 22.000 ca tử vong do Covid trong tuần qua, mức thấp nhất kể từ ngày 30/3/2020. WHO lần đầu tiên tuyên bố Covid-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vào ngày 30/1/2020, chỉ hơn một tháng sau khi virus này xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, số ca tử vong do Covid giảm là một tin tốt, nhưng một số quốc gia vẫn đang có số ca nhiễm tăng đột biến. Ông Tedros cho biết, một ủy ban của WHO trong tuần này đã nhất trí rằng, Covid vẫn là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

“Không còn là lúc chúng ta mất cảnh giác, đây là thời điểm để làm việc chăm chỉ hơn nữa để cứu sống nhiều người. Cụ thể, điều này có nghĩa là đầu tư để các công cụ Covid-19 được phân phối công bằng và chúng tôi đồng thời củng cố hệ thống y tế”, ông Tedros nói trong một cuộc họp báo ở Geneva.

WHO đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đảm bảo tất cả các quốc gia tiêm phòng cho 70% dân số để chống lại Covid vào giữa năm nay. Tuy nhiên, 75 quốc gia đã tiêm chủng cho ít hơn 40% dân số và 21 quốc gia đã tiêm chủng cho ít hơn 10% dân số tính đến tháng 3.

Theo cập nhật dịch tễ học mới nhất của WHO, mọi khu vực đều báo cáo số ca mắc và tử vong đang giảm dần. Thế giới ghi nhận 7,3 triệu ca nhiễm mới trong tuần qua, giảm 24% so với tuần trước đó và là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12/2021 khi biến thể omicron lây lan khắp thế giới.

Tuy nhiên, biến thể phụ BA.2 của omicron thậm chí còn dễ lây lan hơn đã thúc đẩy các đợt bùng phát mới ở châu Âu và Trung Quốc, và ngày càng tăng ở Mỹ.

Tiến sĩ Didier Houssin, Chủ tịch ủy ban khẩn cấp các quy định y tế quốc tế của WHO cho biết: “Việc tuyên bố là đại dịch luôn dễ dàng hơn là không công bố”. WHO đang đưa ra các khuyến nghị về việc liệu việc lây truyền virus có tạo thành tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không.

Tiến sĩ Houssin cho biết, WHO đang làm việc dựa trên các tiêu chí, bao gồm dữ liệu dịch tễ học và mức độ hỗ trợ quốc tế để ngăn chặn virus nhằm xác định thời điểm WHO có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu kết thúc.

Tin bài liên quan