Xu hướng đầu tư bất động sản vùng ven Tây Nam TP.HCM hậu Covid-19

(ĐTCK) Trong khoảng thời gian 1 tháng trở lại đây, sau khi đại dịch Covid-19 được chặn đứng hiệu quả dẫn đến việc tái triển khai tốt chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp địa ốc, thị trường bất động sản đã có nhiều khởi sắc với sự ra mắt của nhiều sản phẩm chất lượng thu hút sự quan tâm của số lượng lớn khách hàng.

“Theo tôi thấy thì xu hướng đầu tư dài hạn cùng xu hướng mua nhà ở vùng ven TP.HCM hiện đang dần lên ngôi. Trong đó đặc biệt thị trường phía Tây Nam đang có sức hút lớn với nhiều dự án được đầu tư bài bản, giao thông thuận tiện, mức giá tốt và nhiều tiềm năng phát triển. Điển hình là việc di chuyển từ khu vực thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An đến Quận 1 chỉ mất khoảng 30 phút. Thời gian này thậm chí nhanh hơn cả di chuyển từ các quận rìa thành phố” - ông Trần Hiền Phương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản SeaHoldings

Khu vực thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An đang là địa điểm thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước cũng như nhận được sự quan tâm phát triển hạ tầng xã hội, giao thông. Long An vốn là cầu nối duy nhất giữa TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Cảng Quốc Tế Long An hiện đang trong quá trình xây dựng, dự kiến hoàn thành vào năm 2023 sẽ là cảng biển quốc tế lớn nhất khu vực phía Nam và là tiền đề cho sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế tỉnh trong 5 năm tới. Việc di chuyển từ thị trấn Bến Lức đến trung tâm TP.HCM cũng rất thuận tiện, chỉ mất 30-40 phút .

Theo số liệu do Cafeland tổng hợp, Long An hiện nay là tỉnh sở hữu nhiều khu công nghiệp được tổ chức chuyên nghiệp và cơ sở vật chất hiện đại.

Tính tới năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã có tổng cộng 31 khu công nghiệp với tỉ lệ lấp đầy cho các khu công nghiệp đang hoạt động đến 85.26%.

Không chỉ thu hút đầu tư công nghiệp, chỉ trong đầu tháng 6/2020, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã lên kế hoạch đầu tư cũng như tổ chức những chương trình giới thiệu dự án ra thị trường. Đi kèm với đó, các doanh nghiệp này cũng tung ra các gói khuyến mại lớn nhằm hỗ trợ người mua nhà.

Vừa qua, The Pearl Riverside là khu dân cư nhà phố compound ven sông do SeaHoldings làm đơn vị phát triển cũng vừa được giới thiệu đến thị trường qua chương trình “Thưởng lãm không gian vô tận tại Bến du thuyền The Pearl Riverside” được tổ chức tại công viên ven sông The Pearl River Park rộng 5500 m2 với sự tham gia của gần 300 khách mời.

Xu hướng đầu tư bất động sản vùng ven Tây Nam TP.HCM hậu Covid-19 ảnh 1

Khách mời được trải nghiệm không gian “vô tận” của con sông Vàm Cỏ Đông trên chiếc du thuyền dài 20m tại Bến du thuyền The Pearl Riversde.

Công viên The Pearl River Park là một trong những điểm nhấn khiến khu compound The Pearl Riverside được nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm.

Chỉ trong một khu công viên, cư dân có thể tận hưởng vô số các hoạt động sinh hoạt, giải trí, tập luyện với các khu vực tập thể dục thể thao ngoài trời, sân bóng rổ, đường chạy bộ, khu đọc sách, BBQ, chơi cờ tướng, cầu Vọng Cảnh... Và nổi bật nhất trong số đó là bến du thuyền đẳng cấp, vượt trội so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường. 

Dự án có diện tích gần 5 ha với mật độ xây dựng chỉ chiếm 50%. Trong đó bao gồm 250 sản phẩm nhà phố diện tích từ 70 m2 đến 260 m2 được thiết kế theo phong cách Singapore.

Bên cạnh đó là các công trình tiện ích không chỉ đa dạng mà còn đủ tiêu chuẩn phục vụ phong cách sống thượng lưu. Có thể kể đến Bến du thuyền, Tòa nhà thương mại – dịch vụ, Clubhouse, Trường học quốc tế, Hồ bơi, Khu vui chơi trẻ em… Đặc biệt dự án có pháp lý hoàn chỉnh, nhà ở hữu vĩnh viễn. 

Xu hướng đầu tư bất động sản vùng ven Tây Nam TP.HCM hậu Covid-19 ảnh 2

Khu nhà phố compound ven sông The Pearl Riverside.

The Pearl Riverside được nhiều chuyên gia bất động sản đánh giá là có tiềm năng cho thuê, bán lại rất cao do lợi thế vị trí trung tâm thị trấn Bến Lức sầm uất.

Chỉ trong bán kính 5 km có thể tìm thấy nhiều khu công nghiệp như KCN Thạnh Đức, KCN Thuận Đạo, KCN Vĩnh Lộc 2, KCN Nhựt Chánh, KCN An Nhựt Tân.

Các khu công nghiệp này hiện đang sở hữu số lượng tổng cộng khoảng 7000 lãnh đạo và chuyên gia.

The Pearl Riverside sẽ là nơi an cư phù hợp nhất cho những chuyên gia, lãnh đạo này khi nơi đây là một khu compound ven sông độc nhất khu vực, với nhiều tiện ích đủ đẳng cấp phục vụ cho những cư dân có tiêu chuẩn cao.

Thời gian cuối năm 2020 đã được nhận định sẽ là thời điểm trở lại mạnh mẽ và đánh dấu sự “trưởng thành” hơn của các doanh nghiệp bất động sản.

Ngoài ra đóng góp cho dấu hiệu khởi sắc của thị trường còn có việc đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng và tính toán cơ cấu sản phẩm hợp lý của các doanh nghiệp bất động sản và chính sách hạ lãi suất của chính phủ cho các cá nhân, doanh nghiệp.

Tin bài liên quan