Thủ tướng Belarus Golovchenko. Ảnh: Sputnik.

Thủ tướng Belarus Golovchenko. Ảnh: Sputnik.

Xuất khẩu của Belarus thiệt hại 16-18 tỷ USD/năm vì đòn trừng phạt của phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko cho biết, xuất khẩu của nước này sang Liên minh châu Âu (EU) và các nước Bắc Mỹ đã bị chặn bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, với tổng số tiền từ 16-18 tỷ USD/năm.

Hiện Belarus và Nga là hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi Moscow điều hàng nghìn binh sĩ cùng vũ khí tiến vào lãnh thổ Ukraine qua biên giới Nga và Belarus ngày 24/2 với mục tiêu "phi vũ trang hóa và phi phát xít hóa" Ukraine.

Các lực lượng Ukraine đã kháng cự quyết liệt, trong khi phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga và Belarus nhằm phản ứng chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow.

Ngày 15/5, Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko cho biết: “Liên minh châu Âu (EU) và các nước Bắc Mỹ đã cấm vận hầu hết tất cả hàng hóa xuất khẩu của Belarus. Con số [thiệt hại] ước tính khoảng 16-18 tỷ USD/năm”.

Theo ông Golovchenko, các biện pháp trừng phạt này "không chỉ nhằm gây áp lực mà còn là công cụ cho sự xâm lược trong tương lai... Có thể đây là giai đoạn cuối cùng trước một cuộc xâm lược vũ trang truyền thống".

Ông Golovchenko đồng thời cho rằng, mục đích của lệnh trừng phạt nhằm kìm hãm phát triển của Belarus, buộc nước này phải tuân theo các yêu cầu, điều kiện nào đó.

Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhấn mạnh Belarus cần phải tham gia vào các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời khẳng định Belarus đang bị gán mác một cách bất công là “đồng phạm” trong hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Ông Lukashenko cũng bác bỏ cáo buộc của Ukraine cho rằng quân đội Nga đang tiến công vào Ukraine từ lãnh thổ Belarus, nhưng cho biết thêm rằng Minsk đang điều thêm quân tới biên giới với nước láng giềng để "ngăn chặn bất kỳ hành động quân sự nào” chống lại nước này.

Tin bài liên quan