Tổng thống Nga V.Putin chủ trì cuộc họp về các vấn đề kinh tế. (Ảnh: kremlin.ru)

Tổng thống Nga V.Putin chủ trì cuộc họp về các vấn đề kinh tế. (Ảnh: kremlin.ru)

Tổng thống Putin: Các trừng phạt chống Nga đang gây ra khủng hoảng toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 12/5, Tổng thống Nga V.Putin đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với chính phủ về các vấn đề kinh tế. Ông Putin tuyên bố, các trừng phạt chống Nga phần nhiều đang gây ra khủng hoảng toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống V.Putin nói rằng, trong hơn hai tháng qua, Nga đã tổ chức một loạt cuộc họp về tình hình kinh tế và cùng với các thành viên Chính phủ, những người đứng đầu chủ thể của Liên bang, lãnh đạo Ngân hàng Trung ương và đại diện doanh nghiệp.

Nga đang thực hiện một kế hoạch nhất quán để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế, có tính đến các điều kiện khó khăn bên ngoài. Đó là tình hình khó khăn toàn cầu và áp lực trừng phạt của các quốc gia phương Tây.

Tổng thống Putin tuyên bố, những biện pháp trừng phạt này phần lớn đang gây ra khủng hoảng toàn cầu: “Những người đứng sau các lệnh trừng phạt được dẫn dắt bởi tham vọng chính trị thiển cận, thổi phồng, bài Nga, ở mức độ lớn hơn đã đánh vào lợi ích quốc gia của họ, vào nền kinh tế của họ, đến phúc lợi của công dân họ”.

Theo lời ông Putin, có thể nhận thấy điều này chủ yếu do lạm phát tăng mạnh ở châu Âu. Ở một số quốc gia, lạm phát đã lên gần 20%/năm và ở khu vực đồng euro nói chung, giá hàng hóa đã tăng hơn 11%.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, rõ ràng theo các quy luật kinh tế khách quan, sự tiếp tục duy trì trừng phạt, chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả khó khăn và khó chữa nhất cho Liên minh châu Âu, cho công dân của họ, cũng như cho những quốc gia ghèo nhất trên thế giới, vốn đã phải đối mặt với rủi ro đói kém.

“Tôi nhấn mạnh rằng, nguyên nhân gây ra điều này hoàn toàn thuộc về giới tinh hoa của các nước phương Tây, những người sẵn sàng hy sinh phần còn lại của thế giới để duy trì sự thống trị toàn cầu của họ”, ông Putin.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga về phần mình đang tự tin đối phó với những thách thức bên ngoài nhờ vào cả chính sách kinh tế vĩ mô có trách nhiệm trong những năm gần đây và các quyết định mang tính hệ thống nhằm tăng cường chủ quyền kinh tế, công nghệ và an ninh lương thực.

Theo ông, lạm phát đang dần chậm lại, trong tháng qua, tốc độ của nó đã giảm vài lần so với tháng Ba, mức tăng giá hàng tuần đã giảm xuống 0,1%. Con số này đã gần với tốc độ tăng trưởng hàng tuần phù hợp với mục tiêu lạm phát của Ngân hàng Trung ương Nga.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, khả năng của hệ thống ngân sách đang tăng lên: trong tháng 1 đến tháng 4, thặng dư ngân sách hợp nhất lên tới 2,7 nghìn tỷ rúp. Trong bối cảnh cán cân ngoại thương tích cực kỷ lục, tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia - đồng rúp, cũng đang tăng lên. Theo nhà lãnh đạo Nga, năm nay, có lẽ đồng rúp thể hiện động lực tốt nhất trong số tất cả các loại tiền tệ trên thế giới.

Trước đó, trong hôm nay, Bloomberg đưa tin, các biện pháp kiểm soát vốn ở Nga đã biến đồng rúp trở thành đồng tiền tốt nhất trên thế giới trong năm 2022. Hãng tin này lưu ý rằng, đồng rúp đã tăng 11% so với đồng đô la kể từ đầu năm và trở thành đồng tiền dẫn đầu về tăng trưởng trong số 31 đồng tiền chính mà họ đang theo dõi.

Bloomberg giải thích rằng, tỷ giá hối đoái đồng rúp đã mạnh lên do các biện pháp của Chính phủ Nga, được thực hiện sau khi bị áp đặt các lệnh trừng phạt của phương Tây. Chính quyền Nga thực hiện các biện pháp kiểm soát vốn, buộc các nhà xuất khẩu phải bán thu nhập ngoại hối và yêu cầu thanh toán khí đốt do nước này cung cấp bằng đồng rúp. Cũng theo Bloomberg, đã có đến 20 công ty châu âu mở tài khoản ở Gazprombank để thanh toán khí đốt cho Nga bằng rúp.

Tin bài liên quan