Ý xem xét các lựa chọn để hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nhà sản xuất lốp xe Pirelli

Ý xem xét các lựa chọn để hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nhà sản xuất lốp xe Pirelli

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ý đang nghiên cứu các cách để giảm bớt ảnh hưởng của Sinochem Trung Quốc đối với nhà sản xuất lốp xe Pirelli SpA, dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây về việc kiểm soát các công nghệ chủ chốt.

Các quan chức Ý hiện đang thảo luận về một số kế hoạch, như một phần của cuộc đàm phán với các nhà đầu tư Pirelli về cơ cấu sở hữu của công ty, Sinochem là cổ đông lớn nhất của Pirelli.

Các kế hoạch bao gồm hạn chế chia sẻ thông tin về công nghệ chiến lược và nhạy cảm với các thành viên hội đồng quản trị do Sinochem chỉ định. Chúng cũng có thể liên quan đến việc hạn chế quyền biểu quyết của các thành viên hội đồng quản trị do Sinochem bổ nhiệm.

Cổ phiếu của Pirelli đã giảm 1,5% trong phiên giao dịch tại Milan, mang lại cho công ty giá trị thị trường là 4,6 tỷ euro (5,1 tỷ USD)

Cuộc thi công nghệ

Các chuyên gia nhận định đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan ở châu Âu về việc kinh doanh với Trung Quốc khi quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang nhanh chóng xấu đi về các vấn đề từ kiểm soát xuất khẩu đến các lệnh trừng phạt.

Mặc dù các nước châu Âu nhìn chung ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm kiềm chế sự phát triển về kinh tế và công nghệ của Trung Quốc, nhưng họ do dự trong việc cắt đứt mạnh mẽ quan hệ với một đối tác thương mại quan trọng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn sử dụng chuyến thăm tuần này của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để tạo khoảng cách giữa châu Âu và Mỹ.

Ý là quốc gia G7 duy nhất đã ký biên bản ghi nhớ với Trung Quốc về sáng kiến ​​Vành đai và Con đường. Hiệp ước có tác động thực tế hạn chế nhưng có giá trị biểu tượng cao, sẽ tự động được gia hạn vào năm 2024 trừ khi Meloni quyết định từ chối, một động thái có thể có nguy cơ bị Trung Quốc trả đũa.

Ý cũng đang xem xét xây dựng các biện pháp để họ không nhắm mục tiêu trực tiếp vào Trung Quốc, mà là một loạt các quốc gia không được coi là đối tác chiến lược.

Sử dụng "quyền lực vàng"

Ý sẽ sớm có cơ hội can thiệp vào Pirelli bằng cách sử dụng cái gọi là “quyền lực vàng”, cho phép chính phủ ngăn chặn hoặc sửa đổi các thỏa thuận kinh doanh giữa các công ty tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực chiến lược. Pirelli chuyên sản xuất lốp xe công nghệ cao và là nhà cung cấp của các hãng siêu xe, đồng thời là đối tác của giải đua Công thức 1.

Công ty gần đây đã thông báo cho chính phủ Ý về ý định gia hạn hiệp ước cổ đông giữa Sinochem và Camfin, công ty nắm giữ tài chính của Giám đốc điều hành Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Hiệp ước này được coi là một cú hích đối với Pirelli, vì sự tham gia của Trung Quốc yêu cầu công ty phải xin phép chính phủ đối với hầu hết các quyết định kinh doanh theo quy tắc quyền lực vàng.

Các lựa chọn đang được xem xét sẽ không làm thay đổi cơ cấu cổ phần cũng như không buộc Sinochem phải bán, nhưng chúng sẽ hạn chế khả năng Trung Quốc gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Nhà phân tích Silvestro của Bestinver Bonora đã cho biết: Điều đáng chú ý là quy định Quyền lực Vàng cho phép thực thi các quyền lực đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia, cũng như trong một số lĩnh vực hoạt động được xác định là quan trọng, chiến lược như năng lượng, vận tải và thông tin liên lạc.

Tin bài liên quan