Khai thác kim cương là một trong những ngành công nghiệp bí ẩn nhất trên thế giới. Trong đó, bốn công ty khai thác kim cương lớn nhất trên thế giới là De Beers Group, Alrosa, Rio Tinto và BHP Billiton và toàn bộ công việc kinh doanh của các tập đoàn kim cương khổng lồ này vẫn nằm trong vòng bí mật cho đến tận bây giờ.
Để thống kê và đưa ra danh sách 10 mỏ kim cương lớn nhất thế giới này, Wall Street Journal đã phải nghiên cứu nhiều tài liệu do các công ty khai thác công bố, các tạp chí, website, cũng như thông tin từ tờ tuần báo Rapaport Diamond Report. Năm 2010, các công ty khai thác đã sản xuất hơn 133 triệu carat kim cương, và bán với tổng giá trị là 12 tỷ USD, theo báo cáo của Kimberley Process Certification Scheme. Năm nước sản xuất kim cương lớn nhất thế giới là Nga, Botswana, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Phi và Canada, chiếm hơn 75% tổng sản lượng kim cương trên toàn thế giới.
Về độ quý hiếm, kim cương vượt xa vàng. Trong lịch sử loài người, có khoảng 175.000 tấn vàng đã được khai thác. Nhưng tổng lượng kim cương thô đã được khai thác chỉ khoảng 500 tấn, chỉ chiếm khoảng 20-30% trong số các loại đá quý.
Giá trị của độ quý hiếm thể hiện ngay ở sự khác biệt giữa giá vàng – hiện đang ở quanh ngưỡng 1.800 USD/ounce và giá 1.800 USD mỗi carat cho một loại kim cương tại mở mỏ Letseng ở
Trong những năm 1990, giao thương kim cương đã chịu nhiều ảnh hưởng do tình trạng bất ổn tại Tây và Trung Phi. Báo chí khi đó còn gọi các loại đá quý là “kim cương máu”, hay "kim cương xung đột”. Năm 2003, Hiệp hội Kimberley Process đã ra đời, theo đó kim cương sẽ được chứng nhận và dán nhãn có xuất xứ hợp pháp từ các mỏ kim cương không có xung đột. Doanh số bán kim cương xung đột đã giảm xuống dưới 1% trên toàn thế giới, dù cho những vấn đề về chấp nhận kim cương của
Dưới đây là danh sách 10 mỏ kim cương lớn nhất thế giới trong năm 2010. Xếp hạng dựa trên số carat kim cương đã được sản xuất từ những mỏ này.
10.
Số carat: 100.000 (2010)
Trong năm 2010,
Mỏ kim cương
9.
Số carat: 1,2 triệu (2010)
Năm 2010, công ty này đã xử lý 3,3 tấn đá và sản xuất 1,2 triệu carat kim cương.
Mỏ Letlhakane thuộc sở hữu của công ty Debswana, một công ty liên doanh giữa tập đoàn De Beers và chính phủ
8.
Số Carat: 1,3 triệu
Ước tính đã có 1,3 triệu carat kim cương đã được sản xuất từ mỏ này trong năm 2010.
Mỏ kim cương Finsch tại Nam Phi đã từng thuộc sở hữu của tập đoàn De Beers, nhưng hiện nay nó là tài sản của công ty tư nhân
7.
Số Carat: 3 triệu
Trên tổng sản lượng kim cương hàng năm trên toàn thế giới, mỏ Ekati chiếm khoảng 3% về khối lượng và 9% về giá trị.
Mỏ Ekati nằm ở phần lãnh thổ phía tây bắc
6.
Số Carat: 4,3 triệu
Năm 2010, mỏ này đã có 4 triệu tấn đá được xử lý với tỷ lệ 1,1 carat kim cương trên một tấn đá.
Mở Venetia tại Nam Phi thuộc sở hữu của De Beers. Mỏ này được đưa vào hoạt động năm 1992 và hiện chiếm 40% tổng sản lượng kim cương của Nam Phi. Năm 2010, mỏ này đã có 4 triệu tấn đá được xử lý với tỷ lệ 1,1 carat kim cương trên một tấn đá. Và trong năm này, mỏ
5.
Số Carat: 6,5 triệu
Năm 2010, sản lượng khai thác của mỏ Diavik đã 6,5 triệu carat.
Mỏ Diavik nằm ở phần lãnh thổ phía tây bắc
4.
Số carat: 7,5 triệu (2009)
Nhờ kết cấu địa chất đặc biệt nên mỏ này chiếm phần lớn trong tổng sản lượng kim cương khai thác được trên thế giới.
Mỏ Catoca nằm ở
3.
Số carat: 9,53 (2010)
Trong năm này, mỏ Venetia đã sản xuất được 9,53 triệu carat.
Mỏ Orapa là một tài sản khác của công ty Debswana, đi vào hoạt động năm 1971. Trong năm 2010, đã có gần 13 triệu tấn đã được xử lý với tỷ lệ 1,3 carat/tấn. Và trong năm này, mỏ
2.
Số carat: 9,8 triệu (2010)
Mặc dù kim cương hồng chỉ chiếm 0,01% tổng sản lượng khai thác của mỏ, nhưng đây vẫn mỏ kim cương hồng lớn nhất trên thế giới.
Mỏ Argyle năm ở phía tây bắc
1.
Số carat: 11,5 triệu (2009)
Tập đoàn De Beers cũng khẳng định Jwaneng là mỏ kim cương lớn nhất trên thế giới.
Mỏ Jwaneng cũng thuộc sở hữu của công ty Debswana, và đi vào hoạt động tằ năm 1982. Hiện mỏ này chiếm 60-70% tổng doanh thu của Debwana. Tập đoàn De Beers cũng khẳng định Jwaneng là mỏ kim cương lớn nhất trên thế giới. Năm 2009, đã có 8,2 tấn đá được xử lý, và sản xuất được 11,5 triệu carat. Tại đây, người ta thu được gần 1,5 carat trên mỗi tấn đá.