4 lý do khiến giá dầu mỏ chưa thể tăng sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Những người đầu cơ giá lên dầu đang có một khởi đầu khó khăn cho năm mới.
4 lý do khiến giá dầu mỏ chưa thể tăng sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại

Trong khi việc Trung Quốc dỡ bỏ chính sách Zero Covid đã thúc đẩy bàn tán về sự bùng nổ nhu cầu từ một số tên tuổi lớn nhất của thị trường, thì sự phục hồi đáng kể trong tiêu thụ năng lượng vẫn còn vài tuần nữa, nếu không muốn nói là vài tháng nữa.

Thay vào đó, thị trường dầu mỏ toàn cầu đã bắt đầu một năm giống như vào cuối năm 2022, với tình trạng thừa cung do sự kết hợp giữa nhu cầu mờ nhạt và nguồn cung mạnh, đồng thời với khối lượng giao dịch thấp hơn so với trước đây.

Thêm vào đó là một loạt các sự cố ngừng hoạt động bất ngờ và kết quả là thị trường dễ có những biến động lớn, khiến các nhà giao dịch dầu vật chất gặp khó khăn trong việc dự đoán giá có thể sẽ đi theo hướng nào.

Gary Ross, nhà phân tích dầu mỏ kỳ cựu và là nhà quản lý quỹ phòng hộ tại Black Gold Investors LLC cho biết: “Đối với tôi, thị trường đang dư cung ít nhất 1 triệu thùng mỗi ngày. Thị trường sẽ có hàng tồn kho lớn. Trong vài tuần nữa, với mức 10 triệu thùng dư cung mỗi tuần, thị trường sẽ xử lý điều đó như thế nào?”.

Với tình trạng dư cung trong thời gian ngắn kết hợp với việc hàng loạt nhà máy lọc dầu của Mỹ đóng cửa sau đợt đóng băng sâu gần đây, đây là một số lý do khiến thị trường dầu mỏ chưa nhận thấy lợi ích từ việc mở cửa trở lại quy mô lớn của Trung Quốc.

Vụ đóng băng sâu

Ngay trước lễ Giáng sinh, một đợt lạnh giá đã giáng xuống nhiều khu vực trên nước Mỹ, buộc các nhà máy lọc dầu phải nhanh chóng đóng cửa công suất. Vào lúc cao điểm, khoảng 40% công suất chế biến dầu thô của Texas đã ngừng hoạt động, một phần trong số đó vẫn ngoại tuyến cho đến tuần đầu tiên của năm 2023.

Amrita Sen, trưởng bộ phận phân tích dầu mỏ tại công ty tư vấn Energy Aspects Ltd. cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến những đợt đóng băng lớn như thế này ở Mỹ và điều đó có nghĩa là sự cân bằng dầu thô đã thực sự suy yếu”.

Suy thoái toàn cầu

Những lo lắng về sức khỏe của tiêu dùng trên toàn thế giới tiếp tục kéo dài do nguy cơ giảm tốc đồng bộ ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Số liệu sản xuất mới đây cũng cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang suy giảm mạnh vào cuối năm 2022. Mặc dù khả năng di chuyển đã được cải thiện trong những ngày gần đây, nhưng vẫn có những lo ngại rằng đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế hơn nữa.

Tại Mỹ, số liệu sản xuất không đạt kỳ vọng và tiếp tục giảm, trong khi số liệu châu Âu cũng cho thấy sự sụt giảm trong tháng 12.

Điểm yếu theo mùa vụ

Quý đầu năm thường là thời điểm các kho dự trữ được xây dựng. Dự báo gần đây nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính nguồn cung dầu ở mức khoảng 600.000 thùng/ngày so với nhu cầu trong quý đầu tiên, và điều này thậm chí còn trước khi tác động của đợt lạnh giá ở Mỹ và việc đóng cửa nhà máy lọc dầu được biết đến.

“Việc xây dựng kho dự trữ trong quý đầu tiên sẽ phản ánh hoạt động của quý đầu tiên và nó sẽ ở trong tình trạng ảm đạm”, nhà phân tích Gary Ross cho biết.

Sau đó, thời tiết ấm áp ở phần lớn phương Tây cũng đã làm giảm một số áp lực trên các thị trường năng lượng để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), phần lớn nước Mỹ hiện được dự đoán sẽ có nhiệt độ ấm hơn bình thường từ ngày 10/1 đến ngày 16/1.

Trước đó, nhu cầu dầu thô đã được thúc đẩy khi một số tổ máy phát điện chuyển từ khí đốt sang dầu mỏ trong bối cảnh thiếu hụt khí đốt tự nhiên.

Tiêu hủy nhu cầu

“Việc dỡ bỏ đột ngột các hạn chế và yêu cầu xét nghiệm do Covid-19 kể từ đầu tháng 12 và sự bùng phát mạnh mẽ của các ca nhiễm sau đó đã khiến nhu cầu tiêu thụ giảm trong những tuần gần đây, đặc biệt là đối với xăng và dầu diesel”, theo một lưu ý từ công ty tư vấn FGE.

Trong khi các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu đã qua đỉnh dịch Covid, các ca nhiễm gia tăng ở khu vực nội địa và nông thôn sẽ hạn chế nhu cầu tăng trong thời gian tới.

Bắc Kinh cũng đã cấp hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu hào phóng khác cho các nhà máy lọc dầu trong năm nay, khiến các thương nhân và nhà phân tích dự báo phần lớn nhu cầu tăng từ Trung Quốc sẽ đến trong những tháng sau đó.

Tin bài liên quan