7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19. Ảnh: CGTN.

7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19. Ảnh: CGTN.

7 lãnh đạo cao nhất Trung Quốc ra mắt

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị mới của Trung Quốc hôm nay ra mắt báo chí lần đầu tiên sau Đại hội đảng lần thứ 19.

Trung Quốc hôm nay ra mắt các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) với truyền thông trong nước và quốc tế. Các thành viên được bầu trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Trung ương CPC khóa 19.

7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị CPC khóa 19, gồm ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính, trong đó ông Triệu Lạc Tế còn được chọn làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), cơ quan chống tham nhũng của CPC.

Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư Ủy ban Trung ương đảng, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC).

Ông Tập có bài phát biểu trước truyền thông quốc tế sau khi xuất hiện cùng các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Ông cảm ơn các đảng viên CPC cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ và xứng đáng với niềm tin của họ. Ông cũng nhắc đến triết lý "chủ nghĩa xã hội với các đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới".

Phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Trung ương CPC khóa 19 hôm nay còn thông qua danh sách thành viên Ban Bí thư Ủy ban Trung ương do Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đề xuất, danh sách chủ tịch, phó chủ tịch cùng các thành viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Theo đó, Ban Bí thư gồm 7 thành viên, Quân ủy Trung ương Trung Quốc gồm 7 thành viên, với ông Tập là chủ tịch.

Tin bài liên quan