Tiêm chủng Covid-19 tại Nga. Ảnh: Tass.

Tiêm chủng Covid-19 tại Nga. Ảnh: Tass.

80% dân số Nga có thể miễn nhiễm với Covid-19 vào tháng 11 tới

0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova ngày 21/7 cho biết, 80% dân số nước này có thể sẽ miễn nhiễm với đại dịch Covid-19 vào tháng 11 tới đây.

Phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ, bà Golikova cho biết: “Chúng ta đã đặt mục tiêu và sẽ đạt được khả năng miễn dịch trong cả nước ở mức không dưới 80%. Chúng ta cũng đặt ra mục tiêu là những người này sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine cho đến ngày 1/11 tới”.

Theo bà Golikova, đến nay đã có khoảng 33,6 triệu người Nga được tiêm phòng ít nhất một mũi ngừa Covid-19, trong khi có khoảng 22,6 triệu người đã được tiêm hai mũi thứ 2.

Trước đó, ngày 18/07, Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh vật tại thành phố Saint Petersburg của Nga cũng cho biết, khả năng miễn dịch cộng đồng đối với virus SARS-CoV-2 ở Nga hiện đã đạt mức 60%. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở nước này vẫn tăng cao mỗi ngày.

Theo số liệu của Bộ Y tế Nga, nước này đã ghi nhận 6.030.240 trường hợp mắc Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu xảy ra, trong đó 150.705 trường hợp được xác nhận đã tử vong. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, Nga cũng ghi nhận thêm 23.704 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó 783 trường hợp tử vong.

Tin bài liên quan