ADB tái cam kết hỗ trợ quá trình phát triển của Việt Nam

(ĐTCK) Hội nghị thường niên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) lần thứ 47 vừa khai mạc tại Astana, thủ đô nước cộng hòa Kazakhstan với sự tham dự của Ngài Nazabaev, Tổng thống nước cộng hòa Kazakhstan. Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc NHNN Việt Nam làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị
ADB tái cam kết hỗ trợ quá trình phát triển của Việt Nam

Hội nghị năm nay đã tập trung tổng kết hoạt động của ADB trong năm 2013 và đề ra định hướng cho năm 2014, đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Chiến lược của ADB đến năm 2020 và xem xét đề án tăng cường năng lực cho vay của ADB thông qua việc sáp nhập hai nguồn vốn cho vay ADF hiện nay với nguồn vốn OCR.

Nhìn chung các đại biểu tham dự đã đánh giá cao kết quả hoạt động của ADB trong năm 2013 cũng như định hướng chính sách của ADB trong thời gian tới, đồng thời tin tưởng vào sự thành công của 3 trụ cột phát triển mà ADB đang tập trung thực hiện, đó là: (i) tăng trưởng kinh tế mang tính công bằng (inclusive growth), (ii) phát triển bền vững thân thiện môi trường (environmentally sustainable growth); và (iii) hợp tác và hội nhập khu vực (regional cooperation and integration).

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị, Thống đốc NHNN đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao của ADB gồm Ngài Takehiko Nakao, Chủ tịch ADB, Ngài Stephen Groff, Phó Chủ tịch ADB phụ trách khu vực Châu Á & Thái Dương, ông Yeo Kwon Yoon, Giám đốc điều hành Văn phòng nhóm đại diện cho Việt Nam. 

Tại các buổi tiếp, Thống đốc NHNN đã trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của ADB dành cho Việt Nam kể cả trên phương diện tài trợ phát triển và trong lĩnh vực tư vấn chính sách, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của ADB cho sự phát triển của Việt Nam.

Thống đốc cũng đã thông báo cho lãnh đạo ADB tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm 2014 cũng như những tháng đầu năm 2014, định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới và các trọng tâm cải cách chiến lược. 

Phía ADB đã giá cao những kết quả mà Chính phủ Việt Nam đã thu được trong việc ổn định kinh tế xã hội trong thời gian qua, đồng thời tái cam kết về sự đồng hành và hỗ trợ của ADB trong quá trình phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Song song với việc tham dự các sự kiện chính thức của Hội nghị thường niên ADB, Thống đốc NHNN cũng đã có các cuộc làm việc song phương với các đối tác Kazakhstan (gồm Bộ Tài chính và NHTW Kazakhstan) về quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và ngành tài chính – ngân hàng của hai nước nói riêng.

Được biết, Hội nghị năm nay thu hút trên 3.500 đại biểu đến từ các nước thành viên ADB, các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các ngân hàng thương mại và các tổ chức tư nhân.

Tin bài liên quan