Akio Toyota vẫn giữ được ghế Chủ tịch Toyota

Akio Toyota vẫn giữ được ghế Chủ tịch Toyota

0:00 / 0:00
0:00
Ông Akio Toyota tái đắc cử làm Chủ tịch Toyota với gần 85% phiếu bầu trong cuộc họp cổ đông thường niên ngày 14/6 vừa qua.

Bất chấp sự phản đối của một số nhà đầu tư nước ngoài, ông Akio Toyoda vẫn giành được 84,57% phiếu bầu của các cổ đông tại cuộc họp thường niên hôm thứ Tư (14/6) để tiếp tục giữ ghế Chủ tịch Toyota Motor Corp. Tuy nhiên, số phiếu này ít hơn so với tỷ lệ ủng hộ gần như tuyệt đối lên tới 96% phiếu bầu của năm ngoái.

Sau tin tức này, cổ phiếu Toyota đã tăng 4,3% lên 2.276 yen (16,27 USD)/cổ phiếu trong phiên chiều 14/6, ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 2/2022.

Trước đó, ông Akio Toyoda đã gặp phải sự phản đối khi nhiều quỹ lương hưu có ý định bỏ phiếu bãi nhiệm ông. Hai quỹ lương hưu công lớn nhất của Mỹ là CalPERS và CalSTRS, cũng như hệ thống lương hưu của thành phố New York và các công ty quản lý tài sản khác cho biết sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm ông Toyoda.

Điều này diễn ra trong bối cảnh các công ty trên khắp Nhật Bản đang đối mặt với nhiều áp lực hơn từ các nhà đầu tư, nhất là về các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).

Tuy nhiên, ở một vài khía cạnh, Toyota không phải là mục tiêu của đại đa số các cổ đông, khi công ty này từ lâu đã đặt ra tiêu chuẩn đáng ngưỡng mộ về chất lượng và tính đổi mới của Nhật Bản. “Ông lớn” này cũng sinh lời tốt cho các nhà đầu tư, với tỷ lệ sinh lời 62% trong 5 năm qua, bao gồm cả cổ tức, cao hơn mức tăng 57% của chỉ số Nikkei 225.

Chuyên gia Kazunori Suzuki của đại học kinh doanh Waseda Business School cho rằng, kết quả tài chính khả quan nói trên đã xoa dịu phần nào những lo ngại về vấn đề quản trị của ban lãnh đạo công ty.

Mặt khác, ông Toyoda đã đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành (CEO) trong hơn 10 năm rồi mới được bổ nhiệm lên chức Chủ tịch công ty do ông mình sáng lập vào tháng 4 vừa qua, nên ông có nền tảng rất vững chắc và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư cá nhân và nhiều nhà cung cấp, cũng như các công ty con của Toyota.

Ông Akio Toyoda sinh ngày 3/5/1956, là con trai của Toyoda Shoichiro, cựu Chủ tịch hãng này và là cháu nội của người sáng lập Toyota, ông Toyoda Kiichiro. Tốt nghiệp ngành luật Đại học Keio vào tháng 4/1979, ông sau đó tiếp tục theo học tại Đại học Babson ở Mỹ và tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh vào năm 1982. Ông Akio Toyoda chính thức gia nhập Toyota Motor Corporation vào tháng 4/1984.

Tin bài liên quan