Toyota dự báo lợi nhuận kém lạc quan

Toyota dự báo lợi nhuận kém lạc quan

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Toyota Motor đã đưa ra dự báo lợi nhuận của công ty ở mức vừa phải cho năm tài chính hiện tại, phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích.

Cổ phiếu của công ty đã tăng tới 2,5% trước khi hạ nhiệt dần và đóng cửa tăng 0,8% trong phiên hôm qua (10/5) sau khi Toyota cũng công bố kế hoạch mua lại 150 tỷ Yên (1,1 tỷ USD) cổ phiếu quỹ.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới đã đưa ra triển vọng lợi nhuận hoạt động là 3.000 tỷ Yên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2024, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích. Toyota cho biết doanh thu ròng đang trên đà đạt được mức 38.000 tỷ Yên.

Giám đốc điều hành mới Koji Sato cho biết, sẽ nỗ lực đưa Toyota thâm nhập thị trường xe điện toàn cầu hiện do Tesla của Elon Musk và BYD của Trung Quốc thống trị.

“Chuyển đổi Toyota từ một công ty xe sử dụng động cơ đốt trong thành một công ty xe sử dụng điện là ưu tiên hàng đầu của tôi, nền tảng của sự chuyển đổi đó sẽ là giúp trung lập carbon,” Sato cho biết trong một cuộc họp báo.

Sato đã hứa vào tháng 4/2023 rằng, đến năm 2026, Toyota sẽ bán 1,5 triệu xe điện chạy bằng pin mỗi năm và tung ra 10 mẫu xe mới, mục tiêu đầy tham vọng với việc hãng đã bán được 38.000 xe BEV trong năm tài chính gần nhất. Con số đó sẽ tăng lên hơn 200.000 chiếc trong năm tài chính hiện tại.

Sato cho biết, Toyota sẽ đầu tư 3.100 tỷ yên vào tăng trưởng bền vững, bao gồm cả những nỗ lực khử carbon và điện khí hóa.

“Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là trở nên trung hòa carbon. Không đơn giản như việc chuyển sang hệ thống truyền động EV, bởi vì chỉ điều đó thôi sẽ không dẫn đến sự thay đổi hoặc tăng trưởng lâu dài”, tân CEO của Toyota nói.

Đối với năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2023, Toyota đã báo cáo lợi nhuận hoạt động là 2.700 tỷ yên, vượt kế hoạch 2.400 tỷ yên, cũng như vượt dự đoán của các nhà phân tích là 2.630 tỷ yên. Doanh số bán hàng tăng 18% lên 37.200 tỷ yên, so với dự đoán của các nhà phân tích là 36.400 tỷ yên.

Toyota cho biết, doanh số tăng ở Nhật Bản và hầu hết các nước châu Á nhưng lại giảm ở châu Âu, Trung Quốc và giảm mạnh ở Bắc Mỹ.

Toyota dự báo, tổng doanh số bán ô tô toàn cầu, bao gồm cả các thương hiệu Daihatsu và Isuzu, được dự báo sẽ đạt 11,4 triệu chiếc trong năm tài chính hiện tại, tăng từ 10,6 triệu chiếc trong giai đoạn trước.

Tin bài liên quan