Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo trắng non-Basmati

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (20/7), Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ cho biết, Chính phủ nước này đã cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati.
Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo trắng non-Basmati

"Chính sách xuất khẩu gạo trắng non-basmati (gạo xay xát một phần hoặc toàn bộ, đã hoặc chưa đánh bóng)… được sửa đổi từ tự do thành bị cấm", Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ cho biết trong một thông báo.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn sẽ cho phép các lô hàng gạo này được xuất khẩu trong một số điều kiện nhất định như trong trường hợp việc bốc dỡ gạo này lên tàu đã bắt đầu trước thông báo này.

Ngoài ra, việc vận chuyển sẽ được phép trên cơ sở được Chính phủ Ấn Độ cấp phép cho các quốc gia khác để đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực và dựa trên yêu cầu của các chính phủ.

Trước đó vào ngày 13/7, hãng tin Bloomberg đưa tin rằng, Chính phủ Ấn Độ đang xem xét cấm xuất khẩu hầu hết các loại gạo. Lệnh cấm có thể ảnh hưởng đến khoảng 80% xuất khẩu gạo của Ấn Độ, có thể làm giảm giá gạo ở Ấn Độ nhưng có thể tác động tiêu cực đến giá toàn cầu.

Lượng mưa phân bổ không đều tại các vùng trồng lúa trọng điểm của nước này đã đẩy giá loại ngũ cốc này tăng tới 20% trong 10 ngày qua.

Giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ trong tuần này, do lo ngại về nguồn cung ngày càng tăng do mô hình thời tiết El Nino và Ấn Độ thực hiện động thái cấm xuất khẩu này.

Động thái mới nhất của Ấn Độ sau khi đã áp đặt các hạn chế đối với xuất khẩu lúa mì và đường, sẽ ảnh hưởng đến một phần lớn các lô hàng gạo của Ấn Độ. Ngũ cốc là lương thực chính của khoảng một nửa dân số thế giới, trong đó châu Á tiêu thụ khoảng 90% nguồn cung toàn cầu.

Trong khi đó, việc trồng lúa ở Ấn Độ đã đạt được đà với sự phục hồi của lượng mưa gió mùa trong hai tuần qua.

Ấn Độ - quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - đã cấm vận chuyển gạo tấm ra nước ngoài và áp thuế 20% đối với xuất khẩu nhiều loại gạo khác vào tháng 9/2022 trong bối cảnh lo ngại về sản lượng.

B.V. Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ (REA) cho biết, động thái tăng giá thu mua lúa của chính phủ đã đẩy giá gạo lên cao.

"Tuy nhiên, chính phủ đang nắm giữ nhiều dự trữ hơn mức cần thiết cho các chương trình phúc lợi. Không cần phải hạn chế xuất khẩu", ông cho biết.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã kéo dài chuỗi tăng liên tiếp sang tuần thứ bảy và đạt mức cao nhất trong hơn 5 năm vào tuần trước do nguồn cung giảm sau khi có thông tin nước này đang xem xét cấm xuất khẩu hầu hết các loại gạo để kiềm chế lạm phát.

Ấn Độ đang vật lộn với giá ngũ cốc, trái cây và rau quả tăng cao. Giá gạo bán lẻ ở New Delhi đã tăng khoảng 15% trong năm nay trong khi giá trung bình trên toàn quốc đã tăng hơn 8%. Giá cà chua ở một số khu vực của New Delhi đã tăng hơn 5 lần kể từ đầu năm 2023 do mưa lớn ở một số khu vực đã làm hư hại mùa màng và ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển của xe tải.

Tin bài liên quan