Ấn Độ cắt giảm mua dầu thô của Nga và chuyển sang mua dầu rẻ hơn từ Ả rập Xê Út

Ấn Độ cắt giảm mua dầu thô của Nga và chuyển sang mua dầu rẻ hơn từ Ả rập Xê Út

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Reuters, lần đầu tiên kể từ tháng 3, Ấn Độ đã giảm mua dầu thô của Nga trong tháng 7 do giá dầu của Ả Rập Xê Út rẻ hơn.

Theo đó, các chuyến hàng chở dầu từ Nga đến Ấn Độ đạt trung bình 877.400 thùng/ngày trong 7, giảm khoảng 7,3% so với tháng 6.

Trong khi đó, nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Ả Rập Xê Út đã tăng 25,6% trong tháng 7 và lên mức cao nhất trong ba tháng, đạt 824.700 thùng/ngày sau khi Riyadh giảm giá bán chính thức cho các khách hàng châu Á vào tháng 6 và tháng 7.

Ấn Độ và Trung Quốc hiện là những nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Nga do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow đã ngăn cản những người mua ở các thị trường như châu Âu và làm giảm giá dầu của Nga. Xuất khẩu dầu của Nga sang châu Á đã mang lại doanh thu đáng kinh ngạc cho Nga, và dự kiến ​​sẽ tạo ra 285 tỷ USD cho Nga trong năm nay từ việc bán dầu và khí đốt của mình.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với dầu thô của Nga dường như đang giảm xuống khi giá dầu thô của Nga tăng trở lại do được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ, điều này đã ảnh hưởng đến quyết định mua dầu từ Nga của một số quốc gia.

Tuần trước, xuất khẩu dầu thô của Nga sang châu Á đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ sau khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, với lưu lượng hàng ngày giảm xuống còn dưới 2 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh đó, Nga đồng thời cũng đang khai thác các thị trường mới để xuất khẩu dầu. Bloomberg đã trích dẫn dữ liệu cho thấy các tàu chở dầu của Nga đã hướng đến Sri Lanka và Ai Cập.

Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út không phải là nhà sản xuất dầu duy nhất đang thu hút được nhiều người mua châu Á hơn. Dầu thô rẻ hơn từ Mỹ cũng đang thu hút các nhà máy lọc dầu ở Hàn Quốc và Ấn Độ trong một dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới đang ngày càng trở nên nóng lên.

Tin bài liên quan