Ấn Độ mở rộng hạn chế xuất khẩu gạo với mức thuế 20% đối với loại gạo đồ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (25/8), Ấn Độ đã áp mức thuế 20% đối với xuất khẩu gạo đồ và có hiệu lực ngay lập tức. Điều này được xem là một động thái có thể làm giảm thêm lượng xuất khẩu từ nước này và nâng giá gạo toàn cầu vốn đang giao dịch gần mức cao nhất trong 12 năm.
Ấn Độ mở rộng hạn chế xuất khẩu gạo với mức thuế 20% đối với loại gạo đồ

Tháng trước, Ấn Độ đã đưa ra lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati sau lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm vào năm ngoái.

Một đại lý gạo tại Mumbai cho biết, lệnh cấm đã thúc đẩy một số người mua tăng mua gạo đồ và nâng giá gạo đồ lên mức cao kỷ lục.

Đại lý gạo này cho biết: “Với mức thuế này, gạo đồ Ấn Độ sẽ trở nên đắt đỏ như nguồn cung từ Thái Lan và Pakistan. Hiện nay, hầu như không có lựa chọn nào cho người mua”.

Ấn Độ xuất khẩu 7,4 triệu tấn gạo đồ vào năm 2022.

Ước tính thị phần xuất khẩu gạo của từng quốc gia trong năm nay

Ước tính thị phần xuất khẩu gạo của từng quốc gia trong năm nay

Thuế quan của Ấn Độ sẽ khiến gạo đồ trở nên đắt đỏ đối với người mua nước ngoài, do đó hạn chế doanh số bán ra nước ngoài và tăng lượng gạo đồ sẵn có trong nước. Lệnh cấm xuất khẩu vào tháng trước đối với các loại gạo thông thường đã đẩy nhanh việc xuất khẩu loại gạo đồ này ra nước ngoài.

Vào tháng 7, chỉ số giá gạo của cơ quan lương thực Liên Hợp quốc đã tăng lên mức cao nhất trong gần 12 năm do giá ở các nước xuất khẩu chính tăng vọt do nhu cầu mạnh mẽ sau khi Ấn Độ áp đặt các hạn chế xuất khẩu.

Ấn Độ chiếm hơn 40% xuất khẩu gạo thế giới và lượng gạo tồn kho thấp ở các nhà xuất khẩu khác có nghĩa là bất kỳ sự cắt giảm xuất khẩu nào cũng có thể làm tăng giá lương thực vốn đã tăng do ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine vào năm ngoái và do thời tiết thất thường.

Một đại lý gạo tại New Delhi cho biết, Ấn Độ hiện đã áp đặt các hạn chế đối với tất cả các loại gạo non-basmati, loại gạo mà người tiêu dùng nghèo ở châu Phi và châu Á thường ưa thích.

Đại lý gạo này cho biết: “Giá gạo toàn cầu đã bắt đầu điều tiết trong vài ngày qua sau khi tăng hơn 25% do các hạn chế của Ấn Độ vào tháng trước. Tuy nhiên, giá dự kiến sẽ tăng trở lại”.

Ấn Độ đã cấm xuất khẩu lúa mì vào tháng 5/2022 sau khi năng suất cây trồng giảm do đợt nắng nóng cực độ. Năm nay, nước này đã tập trung vào việc tăng cường dự trữ lương thực trong nước do lo ngại gió mùa không đều có thể bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết El Nino.

Trong đó, El Nino là một kiểu thời tiết toàn cầu được đặc trưng bởi nhiệt độ đại dương ấm hơn, thường gây ra hạn hán ở Ấn Độ do cản trở gió mùa.

Những động thế hạn chế thương mại thực phẩm của Ấn Độ xuất phát từ lạm phát thực phẩm trong nước tăng cao khi tăng mạnh 11% trong tháng 7, dẫn tới tỷ lệ lạm phát tiêu dùng chung tăng lên mức cao nhất trong 15 tháng là 7,44%.

Tin bài liên quan