Ấn Độ rút tiền giấy mệnh giá 2.000 rupee ra khỏi lưu thông

Ấn Độ rút tiền giấy mệnh giá 2.000 rupee ra khỏi lưu thông

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (19/5), Ngân hàng Trung ương Ấn Độ cho biết, sẽ bắt đầu rút tiền giấy có giá trị cao nhất khỏi lưu thông. Đây là một động thái mà các nhà kinh tế cho rằng có thể thúc đẩy tiền gửi ngân hàng vào thời điểm tăng trưởng tín dụng cao.

Việc rút tiền mệnh giá 2.000 rupee (24,5 USD) - mà quan chức hàng đầu của bộ tài chính, T.V Somanathan cho biết sẽ không gây ra sự gián đoạn "trong cuộc sống bình thường cũng như trong nền kinh tế" đã diễn ra trước cuộc bầu cử ở bốn bang lớn vào cuối năm và một cuộc bỏ phiếu toàn quốc vào mùa xuân năm 2024.

Thông báo về việc rút tiền, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cho biết, bằng chứng cho thấy mệnh giá này không được sử dụng phổ biến cho các giao dịch.

RBI cho biết các tờ tiền mệnh giá này sẽ vẫn được giao dịch hợp pháp, nhưng mọi người sẽ được yêu cầu gửi tiền và đổi chúng lấy các mệnh giá nhỏ hơn trước ngày 30/9.

RBI cho biết thêm trong một tuyên bố: “Số lượng tiền giấy có mệnh giá khác tiếp tục đủ để đáp ứng yêu cầu tiền tệ của công chúng”.

Tờ 2.000 rupee được giới thiệu vào năm 2016 sau khi chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đột ngột thu hồi các mệnh giá 500 và 1.000 rupee trong nỗ lực loại bỏ tiền giả khỏi lưu thông.

Mặc dù có rất ít bằng chứng cho thấy kế hoạch đã thành công, nhưng động thái này đã tạo ra sự thiếu hụt tiền mặt có hệ thống bằng cách lấy đi 86% lượng tiền tệ đang lưu hành của nền kinh tế tính theo giá trị chỉ sau một đêm.

Chính phủ bắt đầu phát hành tờ 500 rupee mới vài ngày sau đó và thêm tờ 2.000 để bổ sung lượng tiền đang lưu hành với tốc độ nhanh hơn.

Tuy nhiên, kể từ đó, ngân hàng trung ương đã tập trung vào việc in các tờ tiền mệnh giá 500 rupee trở xuống và không in tờ 2.000 rupee mới nào trong 4 năm qua.

Pronab Sen, nhà kinh tế học và là cựu trưởng ban thống kê của Ấn Độ đã gọi việc thu hồi tờ tiền mệnh giá cao hơn là "một hình thức phi tiền tệ hóa hợp lý”.

Karthik Srinivasan, Phó chủ tịch cấp cao Xếp hạng ngành tài chính tại ICRA cho biết, tỷ lệ tích lũy tiền gửi của các ngân hàng "có thể cải thiện nhẹ trong thời gian tới".

“Điều này sẽ giảm bớt áp lực tăng lãi suất huy động và cũng có thể dẫn đến điều tiết lãi suất ngắn hạn”, ông cho biết thêm.

Các ngân hàng Ấn Độ đã báo cáo tăng trưởng tín dụng ở mức hai con số trong những tháng gần đây, bất chấp việc tăng lãi suất thêm 250 điểm cơ bản kể từ tháng 5/2022. Các ngân hàng đang huy động tiền gửi với tốc độ nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và thắt chặt thanh khoản.

Tin bài liên quan