Nhân viên y tế và người thân bế một phụ nữ từ xe cấp cứu đến cơ sở điều trị Covid-19, ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Nhân viên y tế và người thân bế một phụ nữ từ xe cấp cứu đến cơ sở điều trị Covid-19, ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Ấn Độ vượt mốc 25 triệu ca Covid-19, ghi nhận kỷ lục u ám mới về số ca tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 18/5, Ấn Độ báo cáo thêm 263.533 ca bệnh, nâng tổng số người mắc Covid-19 trên toàn quốc lên hơn 25 triệu người, đồng thời ghi nhận số ca tử vong do dịch bệnh tăng kỷ lục, với 4.329 ca.

Mặc dù con số chính thức cho thấy các ca mắc bệnh mới ở Ấn Độ đang giảm dần, nhưng có lo ngại rằng biến thể B.1.617 mới, có khả năng lây nhiễm cao, lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ, đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Đồng thời, dịch bệnh tại Ấn Độ đang lây lan nhanh ở các khu vực nông thôn, nơi các ca mắc Covid-19 có thể không được báo cáo do thiếu thiết bị xét nghiệm.

Theo số liệu của Bộ Y tế, tới nay Ấn Độ ghi nhận 25,23 triệu ca mắc Covid-19 và 278.719 ca tử vong do dịch bệnh.

Số ca mắc bệnh tại bang Gujarat đã tăng 30% kể từ ngày 2/5, trong khi tổng số người tiêm chủng tại bang này vào tuần trước chỉ là 1,1 triệu, bằng một nửa so với hồi tháng 4.

Bang Maharashtra đã báo cáo 1.000 ca tử vong do Covid-19 chỉ trong 24 giờ, con số cao nhất trên toàn quốc. Theo dữ liệu của chính phủ, tỷ lệ lây nhiễm ở Maharashtra đã tăng 15% trong 2 tuần qua. Trong khi đó, tốc độ tiêm chủng ở bang này đã giảm 30% kể từ khi đạt đỉnh vào đầu tháng 4.

Theo dữ liệu do Hiệp hội Y khoa Ấn Độ công bố, kể từ ngày 1/4, 269 bác sĩ đã tử vong vì Covid-19, trong đó có 78 người ở vùng nông thôn bang Bihar.

Chandrakant Lahariya, một chuyên gia về chính sách và hệ thống y tế cho biết, chính sách tiêm vaccine của Ấn Độ cần được thiết lập lại khẩn cấp.

“Trong 6 tuần vừa qua, quá trình tiêm chủng của Ấn Độ đang gặp khó khăn. Một phần của vấn đề dường như do có quyết định chính trị trong các lĩnh vực kỹ thuật. Giới lãnh đạo chính trị nên để các chuyên gia kỹ thuật quyết định và thực hiện các chiến lược tiêm chủng mới”, ông Lahariya nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 17/5 thông báo rằng, chính quyền của ông sẽ gửi thêm ít nhất 20 triệu liều vaccine Covid-19 ra nước ngoài vào cuối tháng 6. Ông Biden đã phải chịu áp lực chia sẻ vaccine nhằm giúp ngăn chặn dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng tại Ấn Độ hay Brazil, nơi xuất hiện các biến thể mới dễ lây lan hơn.

Tin bài liên quan