Australia dự kiến mức thâm hụt ngân sách lên tới gần 55 tỷ USD

Trong báo cáo ngân sách liên bang giai đoạn 2022-2023, Australia đưa ra nhiều cam kết tài chính mới tập trung vào hỗ trợ người dân giảm áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao và củng cố an ninh quốc phòng.
Cảnh vắng vẻ tại Sydney, Australia ngày 4/8/2021, trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN).

Cảnh vắng vẻ tại Sydney, Australia ngày 4/8/2021, trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN).

Báo cáo Ngân sách liên bang Australia công bố ngày 29/3 cho biết thâm hụt ngân sách của xứ Chuột túi trong tài khóa 2022-2023 sẽ tăng lên mức 78 tỷ AUD (54,6 tỷ USD), tương đương 3,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và dự kiến sẽ giảm còn một nửa trong vòng ba năm tới.

Trong khi đó, tỷ lệ nợ ròng của nền kinh tế sẽ đạt mức cao nhất là 33,1% vào năm 2026.

Theo phóng viên tại Sydney, phát biểu trong buổi lễ công bố báo cáo ngân sách giai đoạn 2022-2023, Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg nhấn mạnh, mặc dù mức thâm hụt ngân sách dự báo cao kỷ lục, nhưng chính những con số này là minh chứng cho chiến lược quản lý kinh tế, với các chính sách rõ ràng của Chính phủ liên bang, sẽ tiếp tục phát huy tác dụng, thúc đẩy nền kinh tế sớm phục hồi sau đại dịch.

Trong báo cáo ngân sách liên bang giai đoạn 2022-2023, Australia đưa ra nhiều cam kết tài chính mới, tập trung vào hai vấn đề chính là hỗ trợ người dân giảm áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao và củng cố an ninh quốc phòng, với một số khoản chi nổi bật như 18 tỷ AUD (12,6 tỷ USD) dành cho phát triển hạ tầng đường bộ và đường sắt, 15 tỷ AUD (10,5 tỷ USD) để củng cố an ninh quốc phòng, 9,9 tỷ AUD (6,9 tỷ USD) dành cho việc mở rộng khả năng tình báo mạng và quản lý vấn đề gián điệp mạng…

Ông Frydenberg cho biết ngân sách dành cho lĩnh vực an ninh mạng sẽ là khoản chi lớn nhất từ trước đến nay của Australia, và dự kiến sẽ tạo thêm 1.900 việc làm mới, góp phần đào tạo thêm nhiều nhà phân tích dữ liệu, lập trình máy tính và kỹ sư phần mềm hơn, để nâng cao năng lực quốc gia trong việc ngăn chặn và ứng phó với các mối đe dọa mạng.

Bên cạnh đó, Canberra cũng sẽ thúc đẩy việc mở rộng quy mô của lực lượng lao động Quốc phòng, với kinh phí 38 tỷ AUD và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược thông qua các thỏa thuận như Hiệp ước quốc phòng Australia-Anh-Mỹ (AUKUS) và Nhóm Bộ Tứ (Quad).

Cũng trong thông báo ngân sách liên bang 2022-2023, Bô trưởng Ngân khố Australia công bố chính thức cắt giảm 50% thuế tiêu thụ nhiên liệu trong nước từ mức 44,2 xu AUD (30,94 xu Mỹ)/lít xuống còn 22,1 xu AUD (15,47 xu Mỹ)/lít, trong thời hạn 6 tháng, bắt đầu từ trưa 30/3.

Báo cáo ngân sách liên bang Australia 2022-2023 được đưa ra ngay trước thềm cuộc bầu cử liên bang, dự kiến được tổ chức vào ngày 14/5.

Tin bài liên quan