Ngoại trưởng Australia, Marise Payne (trái) và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi trong đối thoại 2+2 tại Jakarta, tháng 9/2021. Nguồn: Bộ Ngoại giao Indonesia.

Ngoại trưởng Australia, Marise Payne (trái) và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi trong đối thoại 2+2 tại Jakarta, tháng 9/2021. Nguồn: Bộ Ngoại giao Indonesia.

Australia nhấn mạnh vai trò trung tâm ASEAN trong tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Sau Việt Nam, ngày 10/11, Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Marise Payne đến Indonesia, chặng dừng chân cuối trong chuyến công du các nước Đông Nam Á.

Trong tuyên bố từ Đại sứ quán Australia tại Jakarta, chuyến thăm Indonesia của Ngoại trưởng Australia Marise Payne nhằm thúc đẩy hợp tác phục hồi kinh tế và sức khỏe trong khu vực do đại dịch Covid-19.

Tại Jakarta, Ngoại trưởng Marise Payne sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia, Retno Marsudi, nhằm tái khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa hai chính phủ, hai nền kinh tế và người dân hai nước.

Ngoại trưởng Australia Marise Payne cũng cho biết, cuộc họp giữa hai lãnh đạo ngoại giao cũng sẽ thảo luận về những nỗ lực tiếp tục xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ổn định, thịnh vượng và có khả năng phục hồi.

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Australia sẽ gặp gỡ các nữ lãnh đạo trong lĩnh vực công và tư khác nhau ở Indonesia để trao đổi ý kiến ​​về các cơ hội và thách thức đối với vai trò lãnh đạo của phụ nữ.

Chuyến thăm diễn ra sau thỏa thuận lịch sử cấp lãnh đạo vào tháng trước nhằm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa ASEAN và Australia, nhấn mạnh cam kết của Australia đối với vai trò trung tâm của ASEAN ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Trước chuyến đi, Ngoại trưởng Australia Marise Payne khẳng định, chuyến công du được xây dựng dựa trên quan hệ đối tác chặt chẽ của Australia với Đông Nam Á trong nhiều thập kỷ.

Cùng với các đối tác, Australia đã và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và chủ động vào sự ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á. Theo Ngoại trưởng Marise Payne, lễ kỷ niệm 50 năm “Thỏa thuận Phòng thủ 5 cường quốc” gồm Singapore, Malaysia, New Zealand, Anh và Australia cũng là minh chứng cho quan hệ đối tác lâu dài và cam kết của Australia

Ngoại trưởng Marise Payne nhấn mạnh, chương trình gặp gỡ song phương và thảo luận cấp cao sẽ tăng cường quan hệ của Australia với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và sự ủng hộ của Australia đối với vai trò trung tâm của ASEAN. “Vị trí trung tâm của ASEAN là cốt lõi trong tầm nhìn của Australia về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Australia tới Indonesia là một phần trong chuyến công du của bà tới 3 nước Đông Nam Á khác bao gồm Malaysia, Campuchia và Việt Nam trong bối cảnh ASEAN lo ngại về mối quan hệ đối tác quốc phòng mới giữa Australia, Mỹ và Vương quốc Anh (AUKUS).

Chuyến thăm được cho là nhằm giảm bớt những lo ngại của các nước ASEAN liên quan đến AUKUS, trong đó có thỏa thuận giúp Australia đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Indonesia và Malaysia là hai quốc gia ASEAN lên tiếng phản đối thỏa thuận AUKUS. Tổng thống Indonesia Joko Widodo thậm chí đã bày tỏ quan ngại về AUKUS với Thủ tướng Scott Morrison trong Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia tháng 10 vừa qua.

Tin bài liên quan