Bà Phan Thị Thuỳ Linh tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Phan Thị Thuỳ Linh tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Phan Thị Thuỳ Linh tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 16/10, tại Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, bà Phan Thị Thuỳ Linh tái đắc cử Chủ tich Liên đoàn Lao động thành phố.

Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày 15, 16/10. 342 đại biểu đại diện cho 130.000 đoàn viên, công nhân, viên chức lao động thành phố tham dự. Đại hội đã bầu 38 người vào Ban chấp hành, bầu đoàn đại biểu gồm 11 người đi dự đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII. Bà Phan Thị Thuỳ Linh tái đắc cử Chủ tịch Liên Đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng đã tập trung chăm lo, hỗ trợ lao động vượt qua khó khăn, hơn 239 ngàn lượt đoàn viên, công nhân viên chức người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí 148 tỷ đồng.

Từ nguồn “Quỹ hoạt động xã hội công đoàn” và nguồn hỗ trợ khác, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã giúp xây dựng, sửa chữa hơn 400 “ Mái ấm Công đoàn" trị giá hơn 10 tỷ đồng, giúp công nhân lao động nghèo có chỗ ở ổn định. Thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích và triển khai nhiều giải pháp, tập trung các nguồn lực phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội. Cụ thể đầu tư tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm một khu nhà ở công nhân với 285 phòng; lân cận khu công nghiệp Hòa Khánh có 2 dự án chung cư xã hội với hơn 3.500 căn hộ dành cho người lao động mua, thuê.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội đại biểu Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí Thư Thành uỷ Đà Nẵng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công đoàn, của lực lượng công nhân, viên chức, lao động toàn thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được triển khai kịp thời, chu đáo.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí Thư Thành Uỷ Đà Nẵng nhấn mạnh: “Thời gian tới, các cấp Công đoàn thành phố cần chủ động các giải pháp cách làm sáng tạo hơn, nâng cao chất lượng ký kết và thực hiện các thoả ước lao động tập thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nội dung hình thức phù hợp và khơi dậy sự sáng tạo trong lao động. Đồng thời, tôn vinh các mô hình sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Liên đoàn Lao động thành phố và cấp quận huyện cần tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan đề xuất những đối tượng được vay vốn, nhất là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, tạo điều kiện trang trải cuộc sống”.

Tin bài liên quan