Bất động sản London sẽ khởi sắc năm 2020

(ĐTCK) Các thương vụ mua, bán bất động sản thương mại London (Vương quốc Anh) được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm 2020, khi tâm lý lo ngại của thị trường phần nào được giải tỏa nhờ diễn biến mới của Brexit.

Chiến thắng áp đảo của Đảng Bảo thủ tại cuộc tổng tuyển cử vừa qua đã giúp Thủ tướng Anh Boris Johnson có thêm lực hỗ trợ trong quá trình đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Sau hơn 3 năm giậm chân tại chỗ, việc Brexit có hy vọng mới giúp các nhà đầu tư, cũng như nhà phát triển bất động sản tự tin hơn với những thương vụ mới.

“2019 là năm tồi tệ nhất. Chúng ta đã trải qua chặng hành trình với quá nhiều yếu tố khó đoán định, nhưng ít nhất bước sang năm 2020, một trong số đó phần nào đã rõ ràng hơn”, Stephen Dow, người đứng đầu bộ phận đầu tư quốc tế và London tại Savills Plc chia sẻ.

Bất động sản London sẽ khởi sắc năm 2020 ảnh 1

Các đồ thị trên cho thấy, những bất ổn chính trị đã tạo áp lực, định hình thị trường bất động sản 2019 và đây cũng là lý do thị trường bất động sản London có thể khởi sắc hơn trong năm 2020.

Nhu cầu luôn là yếu tố quan trọng trong việc xác định xu hướng giá và giao dịch tại thị trường bất động sản. Tại London, nhu cầu luôn ở mức ổn định và có khả năng hồi phục rất nhanh sau các biến động chính trị - kinh tế lớn. Chẳng hạn, ngay sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 với kết quả là nước Anh muốn rời khỏi EU, nhu cầu đối với bất động sản tuy có giảm, nhưng đã nhanh chóng đảo chiều sau đó.

Bất động sản London sẽ khởi sắc năm 2020 ảnh 2

Nhu cầu cao và ổn định đáng lẽ sẽ giúp giá thuê nhà theo hướng leo dốc và thúc đẩy nhà đầu tư mua đất, xây dựng dự án mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh tương lai của Brexit còn chưa rõ ràng, các cuộc biểu tình gây bất ổn kinh tế - chính trị, các chủ đất đã quyết định trì hoãn việc thực hiện giao dịch, doanh nghiệp xây dựng không vội vã tiến hành dự án. Điều này khiến các thương vụ tại thị trường bất động sản Anh theo hướng đi xuống và trong trạng thái ảm đạm.

Theo khảo sát của Deloitte, bất chấp nhu cầu mạnh, các dự án xây dựng mới tại Anh vẫn giảm trong những năm gần đây kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit. Trong khi đó, quỹ đầu tư tín thác vào thị trường bất động sản cũng hoạt động trong trạng thái cầm chừng, sau khi bị rút vốn ròng vào năm 2016 khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra.

Bất động sản London sẽ khởi sắc năm 2020 ảnh 3

Sự kết hợp giữa nhu cầu cao, trong khi nguồn cung hạn chế dẫn tới tỷ lệ chỗ trống tại thị trường bất động sản ở mức rất khiêm tốn. Và khi nhu cầu vượt quá nguồn cung mới, tỷ lệ này sẽ ngày càng giảm xuống. Điều này dẫn tới giá cho thuê tại các khu vực sầm uất nhất của London liên tục tăng trong 2 năm qua.

Oxford Economics dự báo, khoảng 203.000 việc làm dân văn phòng mới sẽ được tạo ra tại London trong 5 năm tới, khiến nhu cầu sẽ còn gia tăng hơn nữa, thiết lập xu hướng tăng của giá thuê bất động sản.

Như vậy, thị trường bất động sản London đang ở mức giá hợp lý hơn nhiều so với trước khi Brexit bắt đầu, nhu cầu duy trì ở mức cao, ổn định và có xu hướng tăng đảm bảo giá bất động sản sẽ không rơi quá sâu; tiến trình Brexit đã có những bước ngoặt mang tính quyết định và có lộ trình rõ ràng hơn giúp củng cố tâm lý của cả nhà đầu tư và người tiêu dùng. Trong bối cảnh này, “giá bất động sản, cũng như các giao dịch tại thị trường này sẽ gia tăng trong năm tới”, James Beckham, người đứng đầu bộ phận đầu tư tại London của CBRE Group Inc nhận định.

Tin bài liên quan