Bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bất động sản Nhật Nam phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bất động sản Nhật Nam phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Bất động sản Nhật Nam công bố quỹ đất dồi dào

(ĐTCK) Liên tiếp 2 ngày 11 - 12/1/2020, CTCP Thương mại Bất động sản Nhật Nam đã họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức và  kết quả hoạt động kinh doanh 2019, kế hoạch 2020.

Sở hữu quỹ đất dồi dào từ Bắc vào Nam

Theo bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thương mại Bất động sản Nhật Nam, dù mới hoạt đồng từ tháng 7/2019, nhưng kết thúc năm 2019, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định với hệ thống kinh doanh dịch vụ như karaoke, nhà hàng, khách sạn, resort và hàng loạt bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam (Hà Nội, Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột, Tây Ninh, Phú Quốc) hoạt động tốt và mang lại nguồn doanh thu ổn định.

Công ty hiện có trụ sở tại Hà Nội, 1 chi nhánh tại TP.HCM, 2 văn phòng đại diện tại Phú Quốc và Thanh Hóa.

Chỉ sau hơn 5 tháng hoạt động, Công ty đã có hơn 500 thành viên, nhà đầu tư trên cả nước đồng hành cùng công ty. Đây cũng được coi là tiền đề để công ty tiến sâu vào lĩnh vực bất động sản.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, Công ty đã thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2020 và công bố các quỹ đất đang ra sổ tiếp theo tại Hà Nội, Thanh Hóa, Tây Ninh, Phú Quốc và Chung cư Nhật Nam trong kế hoạch 5 năm sắp tới.

 Theo Công ty Nhật Nam, Công ty không có dự án, mà chỉ toàn bất động sản đã có sổ đỏ.

Cụ thể, có 23.000 m2 đất tại Buôn Đôn, Đắk Lăk đã ra 41 sổ đỏ; sở hữu 70.000 m2 đất đã có sổ tại Phú Quốc; 35 lô đã có sổ đỏ - mỗi sổ trị giá 6,7 tỷ đồng/lô diện tích 300 m2 tại Bãi Trường, Dương Đông, Phú Quốc; có 120.000 m2 đất tại Bến Cầu, Tây Ninh; 20 lô đất đã có sổ tại Mỹ Đức, Hà Nội.

Thông tin từ công ty này cũng cho biết, còn nhiều bất động sản khác đang trong quá trình sang tên cho Công ty và Công ty sẽ công khai ngay sau khi sang tên thành công.

Không dừng ở đó, hướng tới việc kết nối mạnh mẽ cộng đồng thành viên tương lai tạo 1 khối đại đoàn kết cho cộng đồng không chỉ trong nước mà lẫn quốc tế.

Nhật Nam đã triển khai ứng dụng di động "Nhật Nam Group" và đã đưa lên các nền tảng Android và IOS nhằm mang lại những trải nghiệm tốt nhất đến các thành viên và nhà đầu tư cùng doanh nghiệp.

Với kế hoạch triển khai ứng dụng hòa nhịp cùng nền kinh tế chia sẻ, mang lại những dịch vụ tiện lợi nhất cho tất cả cộng đồng chung, đặc biệt hướng đến cộng đồng Việt kiều trên toàn thế giới có dịp về lại Việt Nam sẽ rất thuận tiện cho việc tra cứu các địa điểm dịch vụ tiện lợi trên 1 chiếc điện thoại nhỏ bé.

Ứng dụng Nhật Nam Group sẽ là đơn vị tiên phong trong công cuộc kết nối điểm dịch vụ tại các khu người Việt trên toàn cầu cùng sử dụng chung 1 nền tảng thanh toán tiện lợi và tối ưu.

Bên cạnh việc chú trọng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Nhật Nam còn tham gia các chuyến đi thiện nguyện, các hoạt động từ thiện đã giúp đỡ được phần nào đó cho các hoàn cảnh khó khăn.

Bất động sản Nhật Nam công bố quỹ đất dồi dào ảnh 1

Nhà hàng Nhật Nam thuộc quỹ bất động sản của công ty

Công bố kế hoạch mới

Là doanh nghiệp mới, song Công ty cổ phần Thương mại Bất động sản Nhật Nam sở hữu quỹ đất tại hầu như khắp tỉnh, thành phố đang có thị trường bất động sản phát triển sôi động như đã nhắc ở trên.

Tại các cuộc họp mới đây, lãnh đạo Công ty cũng chung quan điểm là các bất động sản đều có pháp lý đầy đủ, nói không với dự án ảo, tạo được uy tín, tối ưu hóa khoản đầu tư của các nhà đầu tư.

Chia sẻ thêm với phóng viên, Ban lãnh đạo Nhật Nam cho biết, hiện Công ty có nhiều tài sản là bất động sản mới ra sổ mà chưa kịp cập nhật, dự kiết thúc quý I/2020 sẽ tổng hợp thông tin sau.

Tháng 12/2019, Công ty đã triển khai dự án 50.000 m2 đất nền phân lô tại bãi Thơm, Phú Quốc. Hiện, Công ty đang trong quá trình xin phép để phân lô.

Quý I/2020, Công ty triển khai dự án đất nền phân lô (69.000 m2) tại Tây Ninh. Hiện đang trong quá trình sang sổ từ các cá nhân về Công ty.

Ngoài ra, theo kế hoạch, Công ty dự kiến triển khai dự án chung cư cao cấp Nhật Nam.

Bà Vũ Thị Thúy cho biết, vì một cộng đồng thịnh vượng, Nhật Nam phấn đấu trở thành thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ là động lực to lớn để Nhật Nam bước tiếp trong hành trình vươn xa hơn, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành Tập đoàn Nhật Nam với các mũi nhọn là bất động sản, du lịch, dịch vụ...

Mục tiêu đến năm 2022 của công ty là trở thành một doanh nghiệp bất động sản đứng top 5 doanh nghiệp tiêu biểu về giao dịch trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Hệ thống các cơ sở kinh doanh: Khách sạn Nhật Nam (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), Nhà hàng Cây bàng nướng (Lương Sơn, Hòa Bình), Nhà hàng Nhật Nam (Vũ Phạm Hàm, Hà Nội), Quán Karaoke Nhật Nam…

Tin bài liên quan